Phát động trồng cây trên những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu ở Cần Thơ và Kiên Giang

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 06/06/2023 15:38 PM (GMT+7)
Sáng 6/6, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp với Sở NNPTNT TP. Cần Thơ tổ chức lễ phát động chiến dịch "Tết trồng cây" và chương trình "Môi trường sạch, cuộc sống xanh" tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ.
Bình luận 0

Cùng thời gian này, cũng với chiến dịch "Tết trồng cây" và chương trình "Môi trường sạch, cuộc sống xanh", Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt Và Bảo vệ Thực vật tỉnh Kiên Giang tổ chức tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Phát động trồng cây trên những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu ở Cần Thơ và Kiên Giang  - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Syngenta Việt Nam phát biểu tại lễ phát động chiến dịch "Tết trồng cây" và chương trình "Môi trường sạch, cuộc sống xanh" tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo đó, tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, sẽ tổ chức trồng 500 cây sao đen, 1.500 cây bằng lăng dọc trên tuyến tránh thị trấn Thới Lai. Tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức trồng 300 cây sao dầu dọc tuyến đường tránh Bến Nhứt, xã Long Thạnh.

Ngoài trồng cây, đơn vị tổ chức còn vận động và kêu gọi bà con nông dân thực hiện vệ sinh thu gom rác, phát quang cỏ dại trên tuyến đường trồng cây, thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng bị vứt trên đồng ruộng, trong các vườn cây ăn quả và những nơi công cộng. Đồng thời, tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho bà con nông dân.

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng Giám đốc Công ty Syngenta Việt Nam chia sẻ: "Chiến dịch "Tết trồng cây" và chương trình "Môi trường sạch, cuộc sống xanh" là hoạt động nhỏ nhưng chúng tôi hy vọng phần nào đó giúp bà con nông dân trong việc xây dựng nên những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu, góp phần củng cố đa dạng sinh học. Qua đó, nâng cao nhận thức về các vấn đề bảo vệ môi trường, có tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, canh tác nông nghiệp hiệu quả, an toàn cho sức khỏe và môi trường".

"Syngenta không chỉ luôn đi đầu trong việc cung cấp những sản phẩm hạt giống và chế phẩm bảo vệ thực vật tiên tiến và vượt trội cho người nông dân mà còn luôn chủ động thực hiện và sẵn sàng song hành cùng các cơ quan chính quyền trong các hoạt động ý nghĩa nhằm hướng đến nền nông nghiệp Việt bền vững trong tương lai"- Ông Vũ nhấn mạnh.

Phát động trồng cây trên những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu ở Cần Thơ và Kiên Giang  - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công ty Syngenta Việt Nam và UBND TP.Cần Thơ trồng cây tại lễ phát động chiến dịch "Tết trồng cây" và chương trình "Môi trường sạch, cuộc sống xanh" tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Phát động trồng cây trên những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu ở Cần Thơ và Kiên Giang  - Ảnh 3.

Hoạt động thu gom rác, vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng bị vứt trên đồng ruộng, trong các vườn cây ăn quả và những nơi công cộng tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ sáng 6/6. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại buổi lễ diễn ra tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, lễ phát động chiến dịch "Tết trồng cây" và chương trình "Môi trường sạch, cuộc sống xanh" là hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6 và hưởng ứng lời kêu gọi của Bác toàn dân thực hiện "Tết trồng cây". Cũng có thể nói, đây là sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa, mong muốn môi trường ngày càng sạch hơn, cuộc sống ngày càng xanh hơn.

Ông Hè đề nghị, lãnh đạo các địa phương, các tổ chức đoàn thể trong thành phố, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về hoạt động "Tết trồng cây" đến đông đảo bà con nông dân.

Bám sát định hướng "Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030" trong Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015, Công ty Syngenta Việt Nam đã giới thiệu chương trình "Môi trường sạch, cuộc sống xanh" với cam kết tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức của người nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Tính đến nay, Công ty Syngenta Việt Nam đã tổ chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho cho hơn 30.000 nông dân, hơn 100 tấn vỏ bao gói thuốc được thu gom và tiêu huỷ; chiến dịch đã được phát động tại 15 tỉnh thành trên cả nước qua đó giúp nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng để quản lý sâu bệnh hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo an toàn về sức khỏe, môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ xuất khẩu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem