Phát động ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam

P.V Thứ năm, ngày 04/05/2023 16:41 PM (GMT+7)
Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã ký Công văn số 5420 – CV/HNDTW ngày 28/4/2023 về việc phát động ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam.
Bình luận 0

Theo đó, thực hiện Hướng dẫn số 534 -HD/HNDTW, ngày 2/11/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Thường trực Trung ương Hội đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh có di tích lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam để tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các khu di tích lịch sử của Hội tại địa phương, đề xuất, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội về các hạng mục cần tôn tạo, tu sửa nhằm bảo tồn và phục vụ tốt công tác tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Hội.

T.Ư Hội Nông dân Việt Nam phát động ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam cùng các đại biểu thăm Nhà truyền thống di tích lịch sử Trụ sở Ban Nông vận Trung ương tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Quảng

Việc phát động kinh phí thực hiện các nội dung trên là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng và xét thực tế của sự cần thiết; căn cứ vào các văn bản đề xuất của Ban Thường vụ Hội Nông dân hai tỉnh Tuyên Quang, Tây Ninh và yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Hội; ngày 21/4/2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã họp, thảo luận và thống nhất triển khai phát động Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đóng góp, ủng hộ kinh phí để tôn tạo, tu sửa một số di tích lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam trong năm 2023:

Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị các tỉnh, thành Hội vận động cán bộ Hội, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại… ủng hộ hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; số tiền mỗi tỉnh, thành Hội ủng hộ tối thiểu là 20 triệu đồng.

Thời gian thực hiện vận động ủng hộ đến 30/5/2023. Số tiền ủng hộ các tỉnh, thành Hội chuyển vào tài khoản của Văn phòng Trung ương Hội, số tài khoản: 148020101219, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Tây Hà Nội.

Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem