Phát hiện 70.200 bao cao su cùng hàng nghìn viên thuốc nghi giả nhãn hiệu tại kho hàng ở Bình Dương

Đăng Khôi - Hoàng Minh Thứ tư, ngày 08/03/2023 15:57 PM (GMT+7)
Ập vào kho hàng ở địa bàn tỉnh Bình Dương, cơ quan chức năng phát hiện 70.200 cái bao cao su cùng hàng nghìn viên thuốc nghi được làm giả.
Bình luận 0

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương kiểm tra, phát hiện một kho hàng tàng trữ, kinh doanh thuốc tân dược và bao cao su nghi giả nhãn hiệu quy mô lớn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, kho hàng hóa trên là của Nguyễn Đức Lương (SN 1992, ngụ phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Phát hiện 70.200 bao cao su cùng hàng nghìn viên thuốc nghi giả nhãn hiệu tại kho hàng - Ảnh 2.

Số bao cao su nghi bị làm giả.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hơn 2.460 viên thuốc tây dạng viên nén; hơn 5.000 cái tem chống giả; hơn 70.200 cái bao cao su các loại; 2.700 viên thực phẩm chức năng…

Tổng giá trị hàng hóa bị tạm giữ ước tính hơn 1,33 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Đức Lương không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem