Phát hiện hài cốt của 300 nạn nhân sau vụ phun trào núi lửa thảm khốc

Thứ bảy, ngày 23/10/2021 16:00 PM (GMT+7)
Mới đây, trong một bộ phim tài liệu, các nhà nghiên cứu chia sẻ đã khai quật được hơn 300 bộ xương sau vụ phun trào của núi lửa Vesuvius.
Bình luận 0
Phát hiện hài cốt của 300 nạn nhân sau vụ phun trào núi lửa thảm khốc - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã tìm thấy hài cốt của 300 nạn nhân trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius. Ảnh: Getty

Trên khu vực từng là bãi biển thành phố Herculaneum của La Mã cổ đại, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hài cốt của hơn 300 người từng cố gắng chạy trốn khỏi vụ phun trào thảm khốc của núi Vesuvius năm 79 sau Công nguyên, nơi nổi tiếng bao phủ thành phố Pompeii.

Được biết, bộ phim tài liệu của Smithsonian Channel, 'Mummies Alive: Hero of Herculaneum', đã đưa ra những tình tiết mới về vụ phun trào gần 2.000 năm trước này.

Pompeii và Herculaneum là những thành phố nổi tiếng nhất biến mất bởi vụ phun trào, đây được đánh giá là một trong những sự kiện 'chết chóc' nhất lịch sử châu Âu. Cho đến nay, hài cốt của hơn 1.500 người đã được tìm thấy, người ta ước tính có khoảng 30.000 người được cho là đã chết.

Phát hiện hài cốt của 300 nạn nhân sau vụ phun trào núi lửa thảm khốc - Ảnh 2.

'Herculaneum 300' được mô tả là một khung cảnh kinh hoàng. Ảnh: Getty

Người dẫn chuyện của bộ phim tài liệu cho biết: "Bên trong những ngôi nhà này là một khung cảnh kinh hoàng". Pier Paolo Petrone từ Bảo tàng Nhân chủng học Naples cho biết: "Trên bãi biển cổ Herculaneum, bạn có thể thấy những gì còn sót lại sau thảm kịch xảy ra trong vụ phun trào năm 79 SCN ở Naples".

Sau vụ phun trào núi lửa, Pompeii đã bị chôn vùi dưới lớp tro và đá bọt dày từ 4 đến 6 mét, trong khi đó, Herculaneum ngập dưới 23 mét nước.

Những bộ xương, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1982, vẽ nên một bức tranh rùng rợn về thảm họa. Luca Bondioli, từ Bảo tàng Tiền sử và Dân tộc học Quốc gia của Rome, cho biết: "Họ đã gặp phải một thảm họa kinh hoàng. Ở đây có người lớn, người già, trẻ em, có tất cả mọi thứ, thậm chí còn có một chú chó".

Được mệnh danh là 'Herculaneum 300', hài cốt của họ được tìm thấy chỉ cách núi Vesuvius 4 dặm (6,43 km). Các nhà sử học gần đây cho rằng cả nhóm chỉ còn cách vài phút nữa là được Pliny the Elder, chỉ huy hạm đội hải quân địa phương, giải cứu. Francesco Sirano, giám đốc địa điểm khảo cổ Herculaneum, nói với tờ The Times vào đầu năm nay: "Có thể thấy, những người dân địa phương này trông giống như họ đang xếp hàng để lên thuyền".

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem