Phát hiện hố xói, lạch sâu từ 28-38m dưới lòng sông Cổ Chiên ở Vĩnh Long

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 12/02/2023 18:28 PM (GMT+7)
Qua khảo sát địa hình sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền) liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào cuối năm 2022 vừa qua, ngành chuyên môn phát hiện các hố xói, lạch sâu từ 28-38m.
Bình luận 0

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, liên quan đến vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền; đoạn qua xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 22 hộ dân, gây thiệt hại tài sản 35 tỷ đồng vào cuối năm 2022 vừa qua, Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khảo sát địa hình và đưa ra nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Phát hiện các hố xói, lạch sâu dưới sông Cổ Chiên - Ảnh 1.

Qua khảo sát địa hình sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền) liên quan vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào cuối năm 2022 vừa qua, ngành chuyên môn phát hiện các hố xói, lạch sâu. Ảnh: chụp màn hình từ báo cáo kết quả khảo sát

Để tìm ra nguyên nhân vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền), ngành chuyên môn đã khoan địa chất 1 hố khoan sâu 60m (cạnh vị trí sạt lở phía trong vườn), thu thập mẫu bùn cát đáy lòng sông cùng các công việc phân tích, tính toán khác.

Kết quả đưa ra, nguyên nhân vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên nói trên là do tác động của con người làm hạ thấp lòng dẫn, ảnh hưởng của dòng chảy lũ và triều, tác động của sóng gió, tàu thuyền và do suy giảm cát từ nguồn đưa về.

Đặc biệt, trong quá trình khảo sát, ngành chuyên môn đã đo lòng sông Cổ Chiên (nhánh sông Tiền) ở gần khu vực nói trên, qua đó phát hiện các hố xói, lạch sâu.

Cụ thể, phía đoạn kè phường 1, TP. Vĩnh Long, ngành chức năng phát hiện có hố xói từ 28-36m. Ngoài hố xói, ngành chức năng còn phát hiện hầu như lòng sông đã bị bào mòn, mái bờ sông rất dốc.

Tại những vị trí khác ở TP. Vĩnh Long, phía lòng sông Cổ Chiên, ngành chức năng cũng phát hiện lạch sâu sát bờ, có độ sâu từ 35-38m. Với địa hình lòng sông như trên, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Tại bờ cù lao An Bình (xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), có lạch sâu sát bờ với độ sâu từ 28-35m. Khu vực hướng về phà Đình Khao khoảng 200m có hệ số ổn định bờ sông rất nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Do đó cần phải thông báo cho người dân biết để hạn chế các hoạt động sản xuất ở khu vực này và chủ động các giải pháp kịp thời.

Trước tình hình trên, Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo dừng các hoạt động khai thác cát từ cầu Mỹ Thuận đến phà Đình Khao để phục hồi lại lòng sông. Theo đó, đánh giá lại quy hoạch khai thác cát ở khu vực này trong thời gian tới.

Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long cũng kiến nghị UBND tỉnh quản lý các hoạt động xây dựng của người dân dọc theo bờ sông, nghiêm cấm việc gia tải, chất tải sát bờ sông (do bờ sông đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là phạm vi thượng và hạ lưu khu vực cù lao An Bình.

Đồng thời, xây dựng hành lang dự báo sạt lở dọc theo bờ sông, sửa chữa những công trình ven sông đã xảy ra sụt lún để tránh làm mất ổn định tổng thể.

Trước đó, ngày 5/12/2022, bờ sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền, đoạn xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 350m, rộng khoảng 160m.

Số hộ bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên là 22 hộ với 109 nhân khẩu. Trong đó, số hộ ảnh hưởng trực tiếp là 12 hộ với 58 nhân khẩu, số hộ đang ở trong vùng nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng là 10 hộ với 51 nhân khẩu.

Tài sản bị thiệt hại là 12 căn nhà dân, 1 nhà kho, 1 xe cuốc, 2 ao nuôi cá chốt và vườn cây ăn trái (mít, dừa, chôm chôm, sầu riêng…), tất cả bị chìm xuống sông. Ước tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem