Phát hiện loài ếch cây độc đáo ở Cao Bằng

Thứ hai, ngày 01/07/2013 09:34 AM (GMT+7)
Đặc điểm nhận dạng chính của loài ếch mới là chiều dài đầu và thân chúng dài 27-38 mm, miệng không có răng lá mía, chúng không có gai da trên mí mắt, không có mấu da ở gót chân, da nhẵn.
Bình luận 0

Các nhà khoa học vừa công bố thêm loài ếch cây mới phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, với tên gọi là nhái cây wa-za.

Loài nhái cây wa-za Gracixalus waza Nguyen, Le, Pham, Nguyen, Bonkowski & Ziegler, 2012 được các nhà khoa học đặt theo tên của hiệp hội Các vườn thú thế giới (WAZA), để ghi nhận những đóng góp của tổ chức này với công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã nói chung và ếch nhái nói riêng.

img
Nhái cây wa-za Gracixalus waza Nguyen, Le, Pham, Nguyen, Bonkowski & Ziegler, 2012. Ảnh: SGTT.

Mẫu vật của loài nhái cây wa-za được các nhà khoa học Việt Nam và Đức thu thập ở vùng núi đá vôi phía đông tỉnh Cao Bằng, ở độ cao 400-650m so với mực nước biển. Điểm đặc biệt là loài nhái cây này là chúng không sống ven suối, mà cư ngụ ở các thung lũng đá vôi hoặc cửa hang động, khá xa nguồn nước.

Đặc điểm nhận dạng chính của loài ếch mới là chiều dài đầu và thân chúng dài 27-38 mm, miệng không có răng lá mía, chúng không có gai da trên mí mắt, không có mấu da ở gót chân, da nhẵn.

Mô tả chi tiết về loài mới được đăng tải trên tạp chí Organisms Diversity & Evolution của Cộng hoà liên bang Đức.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem