Phát hiện một số sinh viên ở ký túc xá Trường Đại học Cần Thơ mắc Covid-19

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 10/09/2021 11:08 AM (GMT+7)
Trường Đại học Cần Thơ đã phong toả ký túc xá khu A sau khi phát hiện nhiều sinh viên mắc Covid-19. Trong thời gian phong tỏa, nhà trường sẽ cung cấp nhu yếu phẩm.
Bình luận 0

Sáng 10/9, ông Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ xác nhận, đã phong tỏa ký túc xá (khu A) của trường do phát hiện một số sinh viên mắc Covid-19.

Phát hiện nhiều sinh viên ở ký túc xá Trường Đại học Cần Thơ mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Trong thời gian phong tỏa, nhà trường sẽ cung cấp nhu yếu phẩm. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Trước đó, 2 sinh viên ở ký túc xá trên (đi tình nguyện tham gia nhập liệu tại điểm tiêm vaccine  trường Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) được phát hiện mắc Covid-19.

"Hai sinh viên mắc Covid-19 ở cùng một dãy ký túc xá Trường Đại học Cần Thơ. Khu A ký túc xá này có 23 dãy nhà, hiện có 545 sinh viên ở" - ông Toàn nói.

Sau đó, ngành y tế đã test nhanh 545 sinh viên tại ký túc xá. Kết quả ghi nhận 6 ca dương tính SARS-Cov-2, bước đầu xác định được 30 F1.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, trong thời gian phong tỏa, nhà trường sẽ cung cấp nhu yếu phẩm đến từng phòng cho sinh viên.

Liên quan đến điểm tiêm vaccine Covid-19 tại Trường Võ Trường Toản - nơi 2 sinh viên tình nguyện tham gia nhập liệu, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cho biết đã ghi nhận 4 F0, trong đó có 2 sinh viên nêu trên, 1 bảo vệ và tài xế công ty nhiệt điện.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ thông tin 2 ca F0 là sinh viên nhập liệu nên không tiếp xúc trực tiếp với người đến tiêm vaccine, vì vậy tỷ lệ lây nhiễm thấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem