Phát hiện thanh niên mua bánh trung thu của nước ngoài mang từ biên giới về Hà Nội bán kiếm lời

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 16/09/2021 19:31 PM (GMT+7)
Công an quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội) vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu.
Bình luận 0

Ngày 16/9, thông tin với Dân Việt, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa thu giữ số lượng lớn bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu; các loại nguyên liệu làm bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đưa về tiêu thụ trên địa bàn quận.

Theo đó, quá trình tuần tra kiểm soát tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện một đối tượng đang bốc xếp nhiều thùng carton lớn nhỏ có chữ nước ngoài từ trong nhà ra ngoài để đưa đi tiêu thụ.

Phát hiện thanh niên mua bánh trung thu nước ngoài từ biên giới mang về Hà Nội bán kiếm lời - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam và hàng chục thùng bánh không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: CACC)

Xác định hành vi của đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện 43 thùng bánh với tổng khoảng 5.000 chiếc bánh các loại, trong đó có 28 thùng bánh trung thu; 15 thùng bánh thập cẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã thu giữ toàn bộ lô hàng trên và mời đối tượng về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Nam (SN 1992, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, hiện đang thuê nhà tại đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng đối với các loại bánh trung thu nước ngoài là rất lớn nên Nam đã thu mua số lượng lớn bánh trung thu từ các tỉnh biên giới mang về bán kiếm lời.

Phát hiện thanh niên mua bánh trung thu nước ngoài từ biên giới mang về Hà Nội bán kiếm lời - Ảnh 2.

Để tránh sự kiểm tra của nhà chức trách, đối tượng Nguyễn Văn Nam thường tập kết, giao nhận hàng vào ban đêm. (Ảnh: CACC)

Do hàng hóa mua trôi nổi nên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm định chất lượng hàng hóa. Để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, Nam thường tiến xuyên tiến hành việc tập kết, giao nhận hàng hóa vào ban đêm.

Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem