Phát hiện xe khách chở gần 2 tấn nội tạng hôi thối về Gia Lai tiêu thụ

Duy Hậu Thứ tư, ngày 16/12/2020 08:21 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ chiếc xe khách giường nằm chở gần 2 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trên đường về Gia Lai để tiêu thụ.
Bình luận 0

Ngày 16/12, ông Mai Mạnh Toàn, Cục trưởng Cục quản lý thị trường Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tiếp tục kiểm đếm, hoàn tất hồ sơ để xử lý một tài xế xe khách chở hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng.

Phát hiện xe khách chở gần 2 tấn nội tạng hôi thối về Gia Lai tiêu thụ - Ảnh 1.

Chiếc xe khách chở hàng chục thùng xốp chứa nội tạng động vật.

Trước đó, khoảng 2h20 cùng ngày, Tổ thương mại điện tử- Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra chiếc xe khách giường nằm BKS 81B-014.79.

Phát hiện xe khách chở gần 2 tấn nội tạng hôi thối về Gia Lai tiêu thụ - Ảnh 2.

Số nội tạng này đang bốc mùi hôi thối và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có chứa hàng chục thùng xốp chứa tổng cộng 1,7 tấn nội tạng động vật (chủ yếu là lòng lợn) đã bốc mùi hôi thối. Lái xe không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số nội tạng trên.

Phát hiện xe khách chở gần 2 tấn nội tạng hôi thối về Gia Lai tiêu thụ - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng lập biên bản, đưa toàn bộ số hàng và chiếc xe về trụ sở để xử lý.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe khách này- ông Trương Văn Sỹ (SN 1983, trú TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai)- cho biết đã chở thuê số nội tạng động vật trên từ TP.HCM về Gia Lai để tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản, đưa chiếc xe khách và hàng hóa trên về trụ sở để xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem