Phạt tiền chủ shop quần áo vì bêu riếu bé gái 5 tuổi lên mạng xã hội

An Nhiên Thứ năm, ngày 12/01/2023 19:09 PM (GMT+7)
Ngày 12/1, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.T. (30 tuổi, ở huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) số tiền 25 triệu đồng.
Bình luận 0

Lý do, bà T. đã vi phạm về quy định cấm công bố, tiết lộ về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, theo khoản 1, Điều 31, Nghị định 130.

Phạt chủ shop quần áo 25 triệu đồng vì bêu rếu bé gái 5 tuổi lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Hình ảnh bé gái bị bêu riếu trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, cuối tháng 11/2022, bé N. (5 tuổi, ở phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột) đã vào một shop phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông (phường Tân Tiến). Tại đây, cháu N. có lấy đi một vòng tay cao su màu trắng, có giá khoảng 10.000 đồng.

Sau khi phát hiện điều này, bà T. (chủ shop) đã chụp hình cháu bé và quay video để đăng tải lên mạng xã hội. Trong video, do quá lo sợ cô bé này đã bật khóc.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số bình luận lên án gay gắt hành vi đăng ảnh bé gái không che mặt của chủ shop và cho rằng chiếc vòng tay không có giá trị nhưng chủ shop đã làm quá vấn đề, ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý cháu bé về sau.

Mẹ bé N. cho biết, chị đi làm và gửi con cho bà ngoại trông. Sau đó, cháu N. đã tự đi ra ngoài, đến cửa hàng mà người lớn không biết.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ shop tỏ ra hối hận về "hành động bộc phát" của mình và đã xin lỗi gia đình bé gái. Cô gái này cho biết, mục đích đăng ảnh bé lên mạng là để "người thân của bé thấy và đến đón về dạy dỗ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem