Phát triển TP.HCM thành TTTC phải là một bộ phận trong chiến lược kinh tế quốc gia

Quốc Hải - Bích Thục Thứ sáu, ngày 18/10/2019 11:28 AM (GMT+7)
Các chuyên gia kinh tế, hoạch định chính sách đều khẳng định, TP.HCM là thành phố có ưu thế lớn nhất để phát triển trung tâm tài chính (TTTC) khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, để điều này thành hiện thực trong 15 - 20 năm tới, phải có những chính sách để cởi trói cho TP.
Bình luận 0

img

TP.HCM xếp đầu trong danh sách địa phương có nhiều ưu thế vượt trội so với các địa phương khác trong cả nước để trở thành một TTTC quốc tế (Ảnh: IT)

Đánh giá về tiềm năng cũng như những rào cản để trở thành trung tâm tài chính của TP.HCM, TS Vũ Thành Tự Anh -  Giám đốc Trường Chính sách công và quản lý Fulbright thẳng thắn, mặc dù TP.HCM có một vị thế kinh tế nổi trội để có thể trở thành một TTTC nhưng hiện vẫn chưa có tên trong bảng xếp hạng TTTC khu vực năm 2019, bởi quy mô vẫn rất nhỏ so với các trung tâm đã hình thành tại nhiều nước trong khu vực.

Trong khi đó, Trung Quốc đã nổi lên như một quốc gia có 7 TTTC khu vực và quốc tế một phần nhờ quy mô kinh tế cũng như tận dụng được sự phát triển các thị trường ngách. Do đó, theo TS Vũ Thành Tự Anh, TP cần thay đổi trong tiếp cận, nương theo biến động và xu thế của khu vực và thế giới.

“TP.HCM phải đi theo những con đường mới, tìm ra những ngách để bức phá. Trong đó, có hai gợi ý, một là Fintech, hai là TP.HCM là giao điểm giữa Đông và Tây Nam bộ nên giao dịch về hàng hóa cũng là một ngách để phát triển. Nếu tận dụng tốt hai ưu thế này, TP.HCM có thể lọt vào danh sách trung tâm tài chính của quốc tế, dần dần khẳng định vị thế trên thế giới”, ông Tự Anh chia sẻ.

Dù vậy, Giám đốc Trường Đại học Fulbright Việt Nam cũng khẳng định: TP.HCM chỉ phát triển nếu được sự hậu thuẫn tối đa từ Trung ương, Chính phủ. Nói cách khác là Trung ương phải tạo điều kiện về cơ chế chính sách đặc thù riêng cho TP.HCM, mở ra “thể chế” mới cho TP phát triển.

“Thực tế, tỉ lệ ngân sách được giữ lại ngày càng giảm đã làm giảm động lực phát triển của địa phương, trong đó có vai trò và vị thế của các đô thị lớn như TP.HCM ngày càng giảm. Chưa kể, TP.HCM đang đối mặt với khó khăn từ chính sách vĩ mô và pháp luật, do đặc trưng của hệ thống tài chính Việt Nam là các ngân hàng đóng vai trò chủ đạo, đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước... Đây đều là những vấn đề cần phải tháo gỡ nếu muốn phát triển TTTC quốc tế và khu vực”, ông Tự Anh nói thêm.

img

TS Trần Du Lịch - thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, tham quan các mô hình phát triển kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2019 (Ảnh: Quốc Hải)

Trong khi đó, TS Trần Du Lịch - thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nhận định phát triển TP.HCM thành TTTC khu vực và quốc tế không phải vấn đề riêng của TP, mà chính là một bộ phận trong chiến lược kinh tế của quốc gia, với định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Ông Lịch đặt câu hỏi, ý tưởng xây dựng TP.HCM thành một TTTC của khu vực đã có từ 15 năm trước, nhưng chưa thể thành hiện thực, vì sao?

TP.HCM xếp đầu về ưu thế trở thành TTTC quốc tế

Khi nghiên cứu đánh giá lợi thế để trở thành nơi có thể hình thành phát triển một trung tâm tài chính của Việt Nam với 19 tiêu chí cụ thể của 4 nhóm: Tiêu chí về thị trường; tiêu chí hạ tầng sẵn có, tiềm năng phát triển; tiêu chí về hành chính công; tiêu chí về an ninh. Nhóm nghiên cứu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tính toán mức điểm xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh…

Trong đó, TP.HCM có nhiều ưu thế vượt trội so với các địa phương khác trong cả nước để trở thành một trung tâm tài chính quốc tế…

Theo ông Lịch, từ năm 2002, Nghị quyết 20/BCT của Bộ chính trị đã xác định việc xây dựng và phát triển TP.HCM thành TTTC của cả nước và từng bước thành TTTC của khu vực (ASEAN). Nội dung này được tái khẳng định tại NQ 16/ BCT về TP.HCM năm 2012. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 9 (tháng 12/2005) cũng xác định thị trường tài chính là một trong 9 nhóm ngành dịch vụ chủ lực của thành phố và đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Tuy nhiên, cho đến nay mọi ý tưởng xây dựng TP.HCM thành một TTTC vẫn còn đang dang dở, thậm chí vai trò còn giảm dần, xét về quy mô thị trường tài chính đối với cả nước (ví dụ tổng vốn huy động qua các định chế tài chính - tín dụng trên địa bàn TP.HCM so với cả nước đã giảm từ khoảng 40% của những năm đầu thập niên 2000 xuống còn khoảng 24% năm 2018; xếp sau Hà Nội - 34%) .

Câu hỏi được đặt ra là, liệu TP.HCM có còn đóng vai trò đầu tàu trong việc phát triển thị trường tài chính của nước ta và khẳng định vị thế đối với khu vực trong dài hạn hay không?

“Dường như ý tưởng xây dựng TTTC TP.HCM theo định hướng của Bộ Chính trị đến năm 2020 ít được nhắc đến trong những năm gần đây và càng mờ nhạt về phương diện chính sách khi Chính phủ quyết định sáp nhập 2 Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội thành Sở Giao dịch Chứng khoán Viêt Nam, đặt trụ sở tại Hà Nội (QĐ số 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2019). Do đó, Đề án cần làm rõ: Phải chăng chủ trương của UBND TP xây dựng Đề án “Phát triển TP.HCM thành TTTC quốc tế” là sự nối tiếp công việc trước đây bị gián đoạn - trong điều kiện mới, hay nâng vị trí vai trò của TP.HCM với một tầm nhìn mới trong bối cảnh quốc tế hiện nay?”, ông Lịch nêu vấn đề.

Đóng góp về lộ trình và điều kiện để xây dựng TP.HCM thành TTTC quốc tế, TS Trần Du Lịch tóm tắt qua 3 bước như sau:  

(1) Muốn xây dựng TP.HCM thành TTTC khu vực và quốc tế thì phải là chủ trương của Trung Ương, phải được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 sẽ thông qua Đại hội Đảng XIII đầu năm 2021. Cần xem đây là Chiến lược kinh tế của quốc gia. Đây là điều kiện để Quốc hội, Chính phủ có thể triển khai các chính sách và cơ chế cụ thể để thực thi, bao gồm việc thí điểm các chính sách mới, nhất là các sản phẩm tài chính…

(2) TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam theo tư duy “ kinh tế Vùng”; khẳng định là Trung tâm thương mại quốc tế; đi đầu trong chính sách khởi nghiệp, sáng tạo; phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế. Từ Năm 2002, với NQ 20/BCT đã xác TP.HCM phấn đầu trở thành Trung tâm công nghiệp; trung tâm thương mại dịch vụ của khu vực. Cần xác định địa bàn TP.HCM chính là Vùng đô thị TP.HCM, chứ không giới hạn trong địa giới hành chính của TP.HCM.  

(3) Xây dựng hạ tầng đô thị, trong đó có Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TTTC trong khu đô thị mới này thuận lợi để thu hút các tập đoàn đầu tư tài chính; Chính quyền Thành phố phải thể hiện vai trò “bà đỡ“ cho các nhà đầu tư; xây dựng hệ sinh thái mà TTTC có thể vận hành tốt. Nhìn chung lộ trình xây dựng TTTC khu vực và quốc tế TP. HCM phải qua nhiều giai đoạn và tùy thuộc một phần vào chất lượng sống của đô thị và khả năng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phân kỳ 3 giai đoạn để xây dựng Trung tâm tài chính

 - Giai đoạn 1 (từ nay đến 2025): Củng cố vai trò và hình thành cơ chế vận hành thông suốt của một TTTC lớn nhất nước, cả hạ tầng “mềm” lẫn hạ tầng “cứng” (hạ tầng độ thị và viễn thông).

 - Giai đoạn 2 (từ 2026-2035): Hoàn thiện cả 3 yếu tố thể chế, nhân lực và hạ tầng đô thị (TTTC Thủ Thiêm đã xây dựng hoàn chỉnh).

 - Giai đoạn 3 (sau năm 2035): Hướng tới thị trường tài chính quốc tế- Đây là thời kỳ hội nhập toàn diện với thế giới về chính sách cơ chế vận hành của thị trường tài chính.

TS Trần Du Lịch

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem