Phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch tỉnh với Trưởng Đoàn ĐBQH Trần Công Thuật

PVCT Thứ ba, ngày 01/12/2020 19:10 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Quảng Bình và Hòa Bình, trong đó có việc phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Công Thuật.
Bình luận 0

Tại Quyết định 1951/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Công Thuật, để nghỉ hưu theo quy định.

Phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch tỉnh với Trưởng Đoàn ĐBQH Trần Công Thuật - Ảnh 1.

ĐBQH Trần Công Thuật được phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (Ảnh Báo Quảng Bình).

Ông Trần Công Thuật sinh năm 1961, quê Quảng Bình. Hiện ông đang là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Bình. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ông là ĐBQH khóa XI nhiệm kỳ 1999-2004 và ĐBQH khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

Vào cuối năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. 

Tại Quyết định 1952/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Thắng, sinh năm 1966, có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế - chính trị; cao cấp lý luận chính trị, từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Cũng liên quan công tác nhân sự, tại Quyết định 1955/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Đức Hinh, để nhận nhiệm vụ mới. Chức vụ mới của ông Bùi Đức Hinh là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem