Phó Chủ tịch Bình Định: "Dự án gang thép Long Sơn khi nào làm hết sức căn cơ, không làm ào ào"

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 23/03/2023 12:18 PM (GMT+7)
Trước những lo lắng về dự án gang thép Long Sơn sẽ phá vỡ, ảnh hưởng môi trường vùng biển Lộ Diêu khi được đồng ý triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, “khi nào làm dự án này sẽ hết sức căn cơ, không làm ào ào” và phải được sự đồng thuận của người dân.
Bình luận 0

Sáng 23/3, bên lề Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã thông tin những vấn đề liên quan đến dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn), sau khi được rất đông cơ quan báo chí, trong đó có Báo Dân Việt, quan tâm đặt câu hỏi.

Phó Chủ tịch Bình Định: "Dự án gang thép Long Sơn, làm hết sức căng cơ, không làm ào ào" - Ảnh 1.

Thôn Lộ Diêu (thuộc xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) hiện được biết đến là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút những người ưa khám phá cảnh đẹp hoang sơ của núi, rừng, biển cả. Ảnh: Dũ Tuấn

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, dự án này đang mới chỉ ở bước chấp thuận chủ trương đầu tư và xây dựng kế hoạch, để chuẩn bị triển khai cụ thể.

"Làm dự án này hết sức căn cơ, đâu có phải làm ào ào đâu, các vấn đề về thẩm định công nghệ, môi trường đều do các cơ quan Trung ương thực hiện. Khi đảm bảo các thủ tục theo quy định mới triển khai. Hiện tại, chỉ mới ở bước đi khảo sát để chuẩn bị thực hiện, trong quá trình triển khai, có vấn đề gì sẽ có chỉ đạo cụ thể", ông Tuấn Thanh nói.

Phó Chủ tịch Bình Định: "Dự án gang thép Long Sơn, làm hết sức căng cơ, không làm ào ào" - Ảnh 2.

Di tích Bến tàu không số Lộ Diêu, nơi cập bến của một con tàu không số từ miền Bắc chi viện vũ khí cho miền Nam. Ảnh: Dũ Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, theo quy định các thủ tục đầu tư sẽ có bước chuyển đổi đất rừng, việc chuyển đổi đất rừng có sự thẩm định của Bộ NNPTNT, về lĩnh vực môi trường là Bộ TNMT, khoa học công nghệ là Bộ KHCN… Sau đó, tất cả các nội dung liên quan sẽ trình Thủ tướng Chính phủ. Dự án thực hiện phải đảm bảo tất cả các thủ tục đầu tư, không ảnh hưởng đến môi trường, đuợc sự đồng thuận của người dân.

"Hiện nay, phía tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, ban hành chính sách hỗ trợ của người dân, sắp tới việc này sẽ báo cáo cơ quan chức năng, khi đầy đủ các thủ tục sẽ triển khai đợt tuyên truyền cho người dân. Cùng với sự đồng thuận thì mới thực hiện", ông Tuấn Thanh khẳng định.

Trả lời câu hỏi vì sao dự án trước đây dự kiến triển khai ở huyện Phù Mỹ, nhưng bây giờ lại chọn thị xã Hoài Nhơn, ông Nguyễn Tuấn Thanh nói: "Việc này do nhà đầu tư làm khảo sát, địa điểm nào phù hợp, đáp ứng điều kiện thực hiện dự án thì họ đề xuất" và cho biết: "Hiện tại, đang trong quá trình khảo sát nên vẫn chưa biết sự chính xác, cụ thể về phạm vi dự án, việc này sau này sẽ tính cụ thể. Về nguyên tắc, không để ảnh hưởng đến danh thắng, di tích lịch sử tàu không số tại Lộ Diêu".

Phó Chủ tịch Bình Định: "Dự án gang thép Long Sơn, làm hết sức căng cơ, không làm ào ào" - Ảnh 3.

Người dân Lộ Diêu sống bằng nghề đánh bắt, đây vùng đất phồn thịnh, 3 mặt có biển, đồng bằng, núi. Ảnh: Dũ Tuấn

Theo thông tin của Dân Việt có được, trong nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện một số dự án phát triển kinh tế - xã hội mà UBND tỉnh Bình Định gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh đề nghị xem xét, thông qua vào sáng nay, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định Trần Văn Phúc cho biết, dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn do Công ty cổ phần Gang thép Long Sơn Phù Mỹ làm chủ dự án, vị trí tại khoảnh 8, tiểu khu 78B; khoảnh 6, 7, 8, 9, 10 tiểu khu 86, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn. 

Diện tích chuyển ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 266,67ha, trong đó: quy hoạch chức năng phòng hộ: 2,48ha, quy hoạch chức năng sản xuất: 264,19ha. Hiện trạng: Rừng trồng: 260,95ha, đất chưa có rừng: 5,72ha.

Phó Chủ tịch Bình Định: "Dự án gang thép Long Sơn, làm hết sức căn cơ, không làm ào ào" - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh trả lời báo chí sáng nay. Ảnh: Dũ Tuấn

Theo tìm hiểu, dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn Phù Mỹ trước đó được Bình Định cho khảo sát, nghiên cứu triển khai ở ven biển các xã Mỹ An, Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). 

Ban đầu, UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư (tháng 11/2021), dự án có công suất 5,4 triệu tấn thép/năm, tổng vốn 56.257 tỷ đồng. Dự kiến, diện tích thực hiện 499,6ha.

Tháng 3/2022, UBND tỉnh Bình Định có tờ trình đề nghị Bộ NNPTNT thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện dự án tại huyện Phù Mỹ. 

Tuy nhiên, quá trình khảo sát lập dự án thì gặp nhiều ý kiến phản biện, phản ứng từ người dân khi lo ngại về vấn đề môi trường, ảnh hưởng rừng phòng hộ ven biển, thậm chí có ý kiến lo ngại sẽ xảy ra một sự cố giống như Formosa Hà Tĩnh trước đây.

Cuối tháng 10/2022, UBND tỉnh Bình Định có công văn gửi Bộ NNPTNT đề nghị tạm dừng thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, để thực hiện dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn Phù Mỹ. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, lý do tạm dừng là do phía Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ có văn bản xin khảo sát thêm một số vị trí để lựa chọn địa điểm tối ưu triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Bình Định: "Dự án gang thép Long Sơn, làm hết sức căng cơ, không làm ào ào" - Ảnh 4.

Vẻ đẹp mơ màng ở Lộ Diêu mà hiếm nơi nào có được. Ảnh: Dũ Tuấn

Đến năm 2022, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định mới, khi chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đầu tư dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn).

Theo dự kiến, Khu liên hợp Gang thép Long Sơn xây dựng trên diện tích 468ha, tổng vốn 53.500 tỷ đồng. Dự án chia làm 3 giai đoạn đầu tư, công suất 5,4 triệu tấn/năm, bao gồm các sản phẩm thép chế tạo chất lượng, thép xây dựng, thép cuộn…

Nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu đầu tư Khu bến cảng Hoài Nhơn, trên tổng diện tích khoảng 496,9ha mặt đất và mặt biển. Cảng Hoài Nhơn được nghiên cứu quy hoạch là cảng chuyên dùng phục vụ sản xuất của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn, hướng đến cảng tổng hợp. Tổng vốn đầu tư cảng biển khoảng 10.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu dự án cam kết không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên đất liền, trên biển và không làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đời sống người dân. 

Bình Định cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn). 

Trưởng Ban chỉ đạo là ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; các ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thành Hải - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và ông Phạm Trương - Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn làm Phó Trưởng ban. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 22 thành viên khác là lãnh đạo một số đơn vị, sở ngành của tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem