Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam

Trương Hồng Thứ tư, ngày 14/09/2022 12:44 PM (GMT+7)
Quảng Nam cũng như các tỉnh, thành ở miền Trung - Tây Nguyên có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tốt để phát triển nền nông nghiệp. Những sản phẩm nông nghiệp ở Quảng Nam phong phú, đa dạng, có nhiều sản phẩm giá trị, quý hiếm của quốc gia như sâm Ngọc Linh và nhiều sản phẩm OCOP được gắn 2 đến 3 sao…
Bình luận 0

Ngày 14/9, tại thành phố Tam Kỳ, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp lần thứ III năm 2022. Tham dự có ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Khai mạc hội chợ kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ: "Tôi đánh giá cao Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam khai mạc thành công hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp lần thứ III.

Quảng Nam cũng như các tỉnh, thành ở miền Trung - Tây Nguyên có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tốt để phát triển nền nông nghiệp. Những sản phẩm nông nghiệp ở Quảng Nam phong phú, đa dạng, có nhiều sản phẩm giá trị, quý hiếm của quốc gia như sâm Ngọc Linh và nhiều sản phẩm OCOP được gắn 2 đến 3 sao…

Tôi cũng ghi nhận sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam đối với giai cấp Hội Nông dân tỉnh để quảng bá các sản phẩm do nông dân sản xuất ra, tôi tin tưởng hội chợ lần này sẽ là nơi kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp với các hợp tác xã, các chủ trang trại, hộ nông dân trong tỉnh; là dịp thúc đẩy cơ hội kích cầu, đầu tư, liên kết, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp…".

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính tham quan các gian hàng sản phẩm nông sản ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao đổi bên lề hội chợ với báo chí

Phát biểu tại hội chợ, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao sự nổ lực, quyết tâm của Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp lần thứ III năm 2022, với 130 gian hàng của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Hội Nông dân các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia, hơn 500 sản phẩm các loại và đặc biệt có một số sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp như: dịch vụ tín dụng, bảo hiểm, máy móc nông cụ, nông nghiệp; các loại giống cây trồng; phân bón… được trưng bày, quảng bá, giới thiệu.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

"Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra hoạt động tập huấn, hướng dẫn nông dân đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đây cũng là hoạt động góp phần tìm kiếm, liên kết, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp với các hợp tác xã, các chủ trang trại, hộ nông dân trong tỉnh.

Đối với việc phát triển nền nông nghiệp, trong những năm qua tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cũng như kích thích thúc đẩy phát triển nông nghiệp toàn diện trên các địa phương, vùng miền trong tỉnh", ông Bửu nhấn mạnh.

Giúp nông dân quảng bá sản phẩm trên thị trường thương mại

Ông Hồ Quang Bửu cho biết thêm, hội chợ, trưng bày, quảng bá phẩm nông nghiệp lần này cũng là hoạt động thường niên hết sức thiết thực của Hội Nông dân tỉnh nhằm tạo điều kiện cho bà con nông dân tham gia giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của mình đến với người tiêu dùng hiện nay.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp với lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: T.H

Hội chợ sẽ giúp nông dân cũng như doanh nghiệp của tỉnh gặt hái nhiều thành công trong việc kết nối cung cầu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hội chợ cũng tạo điều kiện cho hội viên nông dân, các đơn vị tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ hiểu biết, tạo cầu nối giúp nông dân, nhà sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn của tỉnh đến với người tiêu dùng trong trạng thái bình thường mới.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tham quan các gian hàng sản phẩm của nông dân. Ảnh: T.H

"Đây cũng là cơ hội để giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất và tiếp cận các thiết bị công nghệ mới, hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, nhằm tạo động lực tích cực để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững…", ông Bửu nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện nay, sản phẩm nông nghiệp ở Quảng Nam được người nông dân làm ra đa dạng, phong phú, chất lượng, thương hiệu và trong số đó đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, đến thời điểm này toàn tỉnh có 268 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, tất cả đều là sản phẩm từ nông dân, do chính đôi tay, khối óc của người nông dân, của những người tâm huyết với nông nghiệp tạo ra, và rất nhiều vườn trái cây, nhiều trang trại, gia trại quy mô lớn được nông dân đầu tư, mang lại hiệu quả.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam - Ảnh 6.

Sản phẩm sâm Ngọc Linh quý hiếm được giới thiệu, trưng bày tại hội chợ. Ảnh: T.H

"Hội chợ lần này được diễn ra từ ngày 14-17/9, đúng thời điểm vào vụ trái cây của các địa phương, cũng là thời điểm mà các chủ thể sản phẩm, các đơn vị, doanh nghiệp đã và đang sẵn sàng, ra sức thi đua khởi nghiệp, sáng tạo.

Tin tưởng rằng thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp này, góp phần tìm kiếm, liên kết, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp với các hợp tác xã, các chủ trang trại, hộ nông dân trong tỉnh; là dịp thúc đẩy cơ hội kích cầu, đầu tư, liên kết, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, đây cũng là dịp để nhìn nhận đánh giá thành tựu phát triển nông nghiệp của Quảng Nam trong thời gian qua…", bà Tâm cho biết.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam - Ảnh 7.

Sản phẩm nhà nông của Hội Nông dân huyện Phú Ninh tại hội chợ. Ảnh: T.H

Ông Huỳnh Văn Ca - Giám đốc HTX nông nghiêp Phú Mỹ, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết: Đây là lần thứ 3, HTX của ông tham gia hội chợ do Hội hội Nông dân Quảng Nam tổ chức, không những tham gia các hội chợ này mà tất cả các hội chợ toàn quốc ông đều đưa sản phẩm của HTX mình tham gia nhằm quảng bá sản phẩm do chính HTX sản xuất ra.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khai mạc hội chợ nông sản ở Quảng Nam - Ảnh 8.

Trao tặng cờ lưu niệm cho các Hội Nông dân các huyện, thành phố tham gia hội chợ. Ảnh: T.H

"HTX của tôi chuyên trồng, sản xuất rau củ, quả sạch, rau hữu cơ, tôi đã trồng rau được 5 năm với diện tích 3ha, hiện tôi giải quyết đến 20 lao động tại địa phương với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng.

Rau, củ quả của tôi không những được chứng nhận sản phẩm chất lượng mà còn đăng ký sản phẩm OCOP tại địa phương. Những sản phẩm rau, củ, quả của HTX nông nghiệp Phú Mỹ đã được đưa vào hệ thống siêu thị ở Quảng Nam và các trường học, công ty trên địa bàn khu vực.

Mục đích tham gia hội chợ này cũng vì hướng tới sự liên kết, quảng bá tiêu thụ sản phẩm của mình…", ông Ca chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem