Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 14/01/2023 16:54 PM (GMT+7)
Nhân dịp Tết Quý Mão - 2023, ngày 14/1, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở Bình Thuận.
Bình luận 0

Cùng tham dự có ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và các vị lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận.

Đoàn công tác và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sử ở phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sử ở phường Thanh Hải, TP.Phan Thiết. Ảnh: CTV

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, chúc gia đình Mẹ Nguyễn Thị Sử đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, luôn là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hải, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Phan Thiết; thăm, tặng quà công nhân tại Khu công nghiệp Phan Thiết; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hải, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn TP.Phan Thiết. Ảnh: CTV

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về.

"Những phần quà nhỏ trong dịp này thể hiện tình cảm, sẻ chia, với mong muốn mọi người ai cũng được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn, hạnh phúc, đảm bảo mục tiêu không để cho người dân nào không có Tết, không để cho mọi người vì khó khăn mà không có Tết…", Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng vui mừng trước sự phát triển của Bình Thuận trong những năm gần đây. Dù trong năm 2022 đối diện nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận có bước phục hồi và phát triển tốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Thăm, tặng quà công nhân tại Khu công nghiệp Phan Thiết. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn sang năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành quả đạt được, tập trung chăm lo tốt hơn nữa đời sống kinh tế, văn hóa của người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân tại các khu công nghiệp…

Tại Bình Thuận, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 1.000 suất quà cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mừng thọ các cụ tròn 100 tuổi ở Phan Thiết

Nhân dịp Xuân Quý Mão - 2023, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và trao thiệp mừng thọ cho các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

img

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận trao thiệp cho cụ Lê Mao (tròn 100 tuổi) ở Mũi Né. Ảnh: Quang Nhân

Ông Nguyễn Minh đã trao thiệp mừng thọ và quà tặng cho các cụ nhân dịp tròn 100 tuổi là cụ Huỳnh Thị Anh (phường Đức Thắng), cụ Nguyễn Thị Tý (phường Phú Thuỷ), cụ Dương Thành (phường Hàm Tiến), cụ Lê Mao (phường Mũi Né).

Ông Nguyễn Minh đã gửi lời động viên tinh thần gia đình tiếp tục chăm sóc, phụng dưỡng tốt để các cụ được sống lâu, sống khỏe cùng với gia đình, con cháu…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem