Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam dự Đại hội Hội Nông dân một xã của Hải Dương

Nguyễn Việt Thứ hai, ngày 20/03/2023 18:50 PM (GMT+7)
Sáng 20/3, Hội Nông dân xã Quang Minh (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam dự, tặng hoa, chúc mừng Đại hội.
Bình luận 0

Dự Đại hội về phía Trung ương có ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Ngọc Thắng - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Về phía tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương; bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương. Cùng dự Đại hội còn có 110 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội Nông dân xã Quang Minh. 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội nông dân một xã của tỉnh Hải Dương - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam trao kỷ niệm chương cho 2 cán bộ, hội viên nông dân xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có nhiều năm cống hiến cho công tác hội và phong trào nông dân. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam trao kỷ niệm chương cho 2 cán bộ, hội viên nông dân xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có nhiều năm cống hiến cho công tác hội và phong trào nông dân.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đoàn Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lộc đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Hội Nông dân xã Quang Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để Ban chấp hành Hội Nông dân xã Quang Minh nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả, ông Thắng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên cần được đổi mới. Hoạt động của Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của nông dân, lấy những việc khó khăn, trăn trở đang đặt ra đối với nông dân làm nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội nông dân một xã của tỉnh Hải Dương - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam tặng hoa đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Quang Minh cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên và hoạt động của chi tổ hội; xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đảm bảo bằng và vượt mức trung bình trung toàn huyện. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội nông dân một xã của tỉnh Hải Dương - Ảnh 6.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tặng hoa đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân xã Quang Minh trong nhiệm kỳ tới là tập trung các nguồn lực, phát huy vai trò của quỹ hỗ trợ nông dân để xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hợp tác, liên doanh, liên kết; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh; xây dựng thương hiệu của sản phẩm và đăng ký bảo hộ thương hiệu, từng bước thích ứng với nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới đáp ứng ngày càng cao trong giai đoạn công nghệ 4.0.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội nông dân một xã của tỉnh Hải Dương - Ảnh 7.

Các đại biểu dự Đại hội giơ tay biểu quyết một nội dung tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Đồng thời, Hội Nông dân xã tiếp tục chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, phối hợp với chính quyền MTTQ, các ngành để tham gia hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp khiếu kiện ngay từ cơ sở; tổ chức tiếp nông dân, đối thoại với nông dân hạn chế việc khiếu kiện đông người kéo dài vượt cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội nông dân một xã của tỉnh Hải Dương - Ảnh 8.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân xã Quang Minh nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nguyễn Việt.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng đã nêu bật những kết quả mà Hội Nông dân xã Quang Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể, Hội Nông dân xã Quang Minh đã kết nạp được 216 hội viên, đạt 104% nghị quyết đại hội, tăng 27,4% so với nhiệm kỳ trước. Công tác xây dựng quỹ hội được thực hiện hiệu quả, đến năm 2022 tổng số quỹ hiện có gần 245 triệu đồng, tăng 58 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước; tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân các cấp trên 800 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Đại hội nông dân một xã của tỉnh Hải Dương - Ảnh 9.

Ban chấp hành khóa X, Hội Nông dân xã Quang Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được Hội Nông dân xã tổ chức có hiệu quả. Trong 5 năm qua có trên 3.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, bằng 88,3% so với hộ đăng ký hoạt động. 

Hội Nông dân xã đã tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân. Cụ thể:  Hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh, đạt tổng số dư nợ trên 1,8 tỷ đồng; phối hợp cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên trên 100 tấn; tổ chức 20 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút trên 1000 lượt người tham gia.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu được 9 người tham gia Ban chấp hành Hội Nông dân xã Quang Minh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem