Phó Chủ tịch tỉnh xin thôi chức đã được phê chuẩn miễn nhiệm để nghỉ hưu trước tuổi

PVCT Thứ bảy, ngày 05/12/2020 07:50 AM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh: Bạc Liêu và Gia Lai. Trong đó có phê chuẩn kết quả miễn nhiệm với 2 Phó Chủ tịch tỉnh để nghỉ hưu trước tuổi.
Bình luận 0

Tại Quyết định số 1978/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Tại các Quyết định số 1979/QĐ-TTg và 1980/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Huỳnh Nữ Thu Hà và ông Nguyễn Đức Hoàng để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ.

Phó Chủ tịch tỉnh xin thôi chức đã được phê chuẩn miễn nhiệm để nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Hoàng đã được Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (ảnh Mai Đào).

Trước đó, vào tháng 8/2020, ông Nguyễn Đức Hoàng có đơn xin thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân xin nghỉ công tác sớm của ông Hoàng vì lý do cá nhân. 

Ông Nguyễn Đức Hoàng sinh năm 1963, quê huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai từ năm 2015. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, Bí thư huyện ủy Đắk Đoa.

Trường hợp bà Huỳnh Nữ Thu Hà cũng có đơn xin nghỉ công tác trước 2 năm. Bà Huỳnh Nữ Thu Hà (sinh năm 1966, quê Bình Định), trước khi xin nghỉ công tác sớm, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai, phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem