Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Thán phục những "ông chủ" rừng ở Ba Chẽ

Nguyễn Quý Thứ sáu, ngày 30/04/2021 11:50 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá rất cao các mô hình chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng những loại cây phù hợp với tiềm năng, thế mạnh ở địa phương của nông dân xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0

Ngày 29/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Đây huyện miền núi vùng cao, còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ninh.

Tại thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định thán phục trước tấm gương nông dân Triệu Quay Phúc - người dám nghĩ, dám làm, quyết tâm chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang mô hình trồng rừng cây gỗ lớn.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: Thán phục những "ông chủ" rừng ở Ba Chẽ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định (áo trắng, giơ tay) thăm vườn ươm giống cây quế của anh Triệu Quay Phúc (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ).

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Ba Chẽ do anh Triệu Quay Phúc thành lập từ năm 2020, với 10 thành viên. Xuất phát từ ý tưởng chuyển đổi cây keo kém hiệu, anh Phúc trồng thử nghiệm cây quế.

Từ những thành công bước đầu, anh Phúc kêu gọi thêm 9 hộ khác chuyển đổi, với tổng diện tích trên 100ha quế. Cây quế giống được chính anh ươm trồng nhờ tự mày mò, học hỏi kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: Thán phục những "ông chủ" rừng ở Ba Chẽ - Ảnh 2.

Anh Triệu Quay Phúc mạnh dạn chuyển đổi từ trồng cây keo kém hiệu quả sang trồng quế, được nhiều người dân xã Đồn Đạc học hỏi.

Ngoài trồng và ươm cây quế giống, hợp tác xã còn thu mua nguyên liệu quế. Từ các cành quế phế phẩm trên rừng, anh Phúc thu mua lại rồi sử dụng công nghệ chế biến, tận thu từng vỏ, cành, lá quế thải loại.

"Mới thành lập 1 năm nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cho hợp tác xã đã thấy rõ. Các thành viên góp vốn đều có thu nhập từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng trong năm qua. Sắp tới, sẽ có thêm 500ha quế được trồng mới ở Đồn Đạc, do người dân thấy hiệu quả lớn từ cây quế mang lại cho hợp tác xã, từ đó triển khai theo mô hình" – anh Triệu Quay Phúc nói.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: Thán phục những "ông chủ" rừng ở Ba Chẽ - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (áo trắng, đứng giữa) thăm một vườn trà hoa vàng - giống cây mang thương hiệu OCOP của vùng núi Ba Chẽ.

Tới thăm các mô hình kinh tế tiêu biểu của huyện Ba Chẽ như mô hình trồng trà hoa vàng, mô hình ươm giống các loại cây dược liệu của các hộ dân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đánh giá cao hiệu quả của các mô hình.

Sự phát triển của các mô hình này đã cho thấy những chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, cách làm của nông dân trong lựa chọn những cây trồng phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đem lại thu nhập ổn định cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Từ người nông dân vùng dân tộc thiểu số thuần phác, nhiều người đã phát triển kinh tế từ đồi rừng, đi lên thành những "ông chủ" rừng giàu có.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam: Thán phục những "ông chủ" rừng ở Ba Chẽ - Ảnh 4.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tận tay cho nông Đồn Đac 1.000 con gà giống Tiên Yên

Cũng tại buổi làm việc tại Ba Chẽ, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng 1.000 con giống gà Tiên Yên cho 12 hộ nông dân xã Đồn Đạc để phát triển sản xuất, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí về thu nhập, đưa xã sớm về đích chương trình NTM trong năm 2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem