Phó Chủ tịch TƯ HNDVN thăm khu nông nghiệp công nghệ cao Bắc Ninh

Quỳnh Nguyễn Chủ nhật, ngày 29/09/2019 10:02 AM (GMT+7)
Ngày 28/9, đoàn công tác Cụm thi đua số 3 Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) gồm 11 tỉnh, thành phố đã đến thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bắc Ninh. Dẫn đầu đoàn thăm quan có đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN).
Bình luận 0

Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bắc Ninh được xây dựng trên tổng diện tích hơn 17 ha. Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh có chức năng, nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

Hiện nay, Khu thực nghiệm có 4 mô hình chính: Sản xuất hoa lan, hoa ly quanh năm; sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; phục trạng bảo tồn giống gà Hồ truyền thống và mô hình sản xuất tảo xoắn Spirulina và nấm đông trùng hạ thảo, với nhiều tiến bộ khoa học trong và ngoài nước được triển khai và ứng dụng.

img

Đoàn công tác Cụm thi đua số 03 Hội NDVN thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Tại chuyến thăm, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam đánh giá cao hiệu quả mà các mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại. Đó là việc hạn chế được sự lãng phí về tài nguyên đất, nước; tiết kiệm được chi phí lao động, nhân công, đầu tư và tăng năng suất cây trồng, vật nuôi trong quá trình sản xuất, tránh ảnh hưởng tới hệ môi trường sinh thái. Mặt khác,  theo Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giúp sản phẩm đầu ra đều đạt tiêu chuẩn nên được thị trường rất ưa chuộng.

Đây cũng là dịp để cán bộ Hội Nông dân trong Cụm thi đua số 3 được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay từ các tỉnh, thành bạn như cách thức triển khai, quản lý và tiếp cận thị trường, quan trọng hơn là tìm sự hợp tác trong việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ, từ đó chắt lọc những tiến bộ phù hợp với địa phương mình để giúp hội viên, nông dân áp dụng vào trong sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Theo Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam, việc xây dựng, vận hành các trung tâm, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngoài việc tạo ra hiệu quả kinh tế còn giúp hình thành các địa chỉ tin cậy để người dân, trong đó có cán bộ Hội Nông dân, hội viên, nông dân tới thăm quan, tìm hiểu, học hỏi, từ đó có thể áp dụng vào sản xuất của gia đình, tổ hợp tác, Hợp tác xã...

Một số hình ảnh trong buổi tham quan Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp CNC Bắc Ninh:

img

Khu nhà kính trồng hoa lan ứng dụng CNC rộng 3168m2 với số lượng khoảng 12 vạn cây. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

img

img

Các giống hoa lan được trồng ở đây chủ yếu là lan hồ điệp và lan vũ nữ. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

img

Các đại biểu tham quan khu vực trồng hoa súng trong khuôn viên khu thực nghiệm. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

img

Trại gà rộng 500m2 thuộc dự án “Phục tráng, bảo tồn và phát triển giống gà Hồ truyền thống”. Tại đây, đàn gà được sinh sản theo phương pháp thụ tinh nhân tạo, cho giá trị kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

img

img

Mô hình sản xuất tảo xoắn Spirulina với nhiều tiến bộ khoa học trong và ngoài nước được triển khai và ứng dụng. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

img

Hệ thống máy lọc hiện đại hạn chế được sự lãng phí nước và bảo vệ môi trường. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

img

Các mô hình sản xuất nông nghiệp CNC đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động trên đại bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

img

Đây là điểm sáng cho các tỉnh học tập đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, thúc đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem