Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 1/8, theo chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tất cả các hoạt động kinh doanh đông người trên địa bàn Hà Nội từ quán bar, karaoke đến hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải tạm thời đóng cửa. Các loại hình kinh doanh khác như nhà hàng, quán ăn… vẫn được mở cửa bình thường nhưng phải thực hiện giãn cách theo yêu cầu.
Theo ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến phố như: Trần Thái Tông, Hoàng Hoa Thám; đặc biệt khu vực phố Cổ Hà Nội, tình hình kinh doanh có sự thay đổi rõ rệt. Đường phố vắng bóng người qua lại, vỉa hè thông thoáng, nhiều cửa hàng đóng cửa với dòng thông báo “Tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19”.
Nhiều loại hình kinh doanh không trong diện tạm dừng hoạt động vẫn mở cửa đón khách bình thường. Tuy vậy, tại những cửa hàng này lượng khách giảm đi trông thấy, có nơi cả ngày chỉ phục vụ một bàn khách 4 người.
Theo anh Nguyễn Hải, quản lý một cửa hàng ăn tại quận Hoàn Kiếm chia sẻ: “Tình trạng vắng khách diễn ra ngay sau khi Hà Nội công bố có ca nghi nhiễm cộng đồng từ Đà Nẵng về, trong lần tái phát này người dân có vẻ cẩn trọng hơn nên hạn chế ra đường. Để duy trì hoạt động kinh doanh, cửa hàng mở rộng nhận các đơn ship, tuy vậy doanh thu 1 tuần qua vẫn giảm đáng kể”.
Như vậy, sau hơn 2 tháng mở cửa trở lại, hoạt động kinh doanh vừa bắt đầu có dấu hiệu phục hồi thì thời điểm hiện tại, nhiều “ông chủ” lại tiếp tục tối mặt với bài toán doanh thu, tiền thuê mặt bằng, chính sách kích cầu… để “sống sót” trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Một số hình ảnh ghi nhận hoạt động kinh doanh khu vực phố Cổ sau thông báo của Chủ tịch Hà Nội:
Tạ Hiện – Tụ điểm vui chơi sầm uất nhất Hà Nội nay quay về thời kỳ “cửa đóng then cài”. Ngoài các quán bar, karaoke buộc phải đóng cửa, một số hàng quán ăn uống tuy không nằm trong quy định nhưng cũng tự động nghỉ bán vì vắng khách.
Trước đây, ban ngày ở phố Tạ Hiện thường bán hàng ăn vặt phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Từ ngày 1/8 đến nay, con phố này im lìm như Tết.
Nhiều cửa hàng trên phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiến – Hà Nội) đồng loạt đóng cửa.
Mặt tiền nằm ở khu vực “đất vàng” của Thủ đô với chi phí thuê nhà lên tới hàng chục triệu đồng/tháng, chủ các cơ sở kinh doanh phải đối diện với bài toán khó khi không thể sử dụng hết công suất của cửa hàng.
Bên trong một cửa hàng gà rán nổi tiếng, quán 3 tầng, lượng khách không đủ lấp đầy không gian 1 phòng tầng một, nên những tầng còn lại gần như "đóng băng"
Theo chị Nguyệt, chủ một cửa hàng ăn trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), do vắng khách, quán phải cắt bớt nhân sự để giảm chi phí hàng tháng. Chị cũng chấp nhận thua lỗ để duy trì hoạt động vì mục đích kinh doanh lâu dài sau dịch.
Dịch vụ xích lô phục vụ du khách ở phố Cổ chỉ còn lác đác vài xe. Một số tài xế đã phải bỏ nghề vì thu nhập không đủ sống.