Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gợi hướng phát triển cho Quảng Trị

Ngọc Vũ Chủ nhật, ngày 20/01/2019 18:54 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, tỉnh Quảng Trị đã đi đúng hướng khi chọn phát triển năng lượng điện gió, điện mặt trời. Phó Thủ tướng gợi ý Quảng Trị cần nghiên cứu xem có thể xây dựng một Bà Nà ở Quảng Trị để phát triển du lịch hay không.
Bình luận 0

Chiều 20.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.

img

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Vũ

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 7%/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,6 triệu đồng (tăng 8,01% so với năm 2017). Đến nay, Quảng Trị đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 44,4%); tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 năm 2016-2018 giảm 1,89%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị quyết tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân, bảo đảm trật tự, an ninh quốc phòng. Mục tiêu cụ thể là đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7,5-8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 47-49 triệu đồng…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận của tỉnh Quảng Trị.

Về các kiến nghị của tỉnh Quảng Trị như hỗ trợ nghiên cứu xây dựng đề án phát triển khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới Lao Bảo (Quảng Trị) với Densavan (Savannakhet – Lào); hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống kè ven sông chống sạt lỡ (hiện Quảng Trị có 111,86km bờ sông, bờ biển bị sạt lở); đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhiệt điện Quảng Trị; đầu tư xây dựng một số tuyến đường như 13km tuyến đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua TP.Đông Hà, xóa các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông… được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các Bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu phối hợp, hỗ trợ tỉnh.

img

Phó Thủ tướng biểu dương những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được và cho rằng, tỉnh này đã đi đúng hướng khi lựa chọn phát triển năng lượng điện gió, điện mặt trời. Ảnh: Ngọc Vũ

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương nghiên cứu phương án nâng cấp đường dây 220KV Lao Bảo – Đông Hà để đảm bảo thu gom được nguồn điện của các dự án điện gió, thủy điện đang triển khai ở Quảng Trị để hòa lưới điện quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về cơ chế thực hiện dự án cơ sở hạ tầng thủy sản phục vụ hoạt động nghề cá từ nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho rằng, Quảng Trị đã chọn đúng hướng khi lấy những cái khó khăn về tự nhiên như gió Lào, cát trắng, nắng gắt trở thành những thuận lợi để đầu tư năng lượng tái tạo, phát triển điện gió, điện mặt trời, sản xuất kính…

Phó Thủ tướng gợi ý, ở vùng núi huyện Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị có hang động Brai, nhiều thác, suối, rừng tự nhiên đẹp, tỉnh nên nghiên cứu xem có thể đầu tư, phát triển trở thành một Bà Nà của Quảng Trị để phát triển du lịch hay không.

img

Phó Thủ tướng trao quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại huyện Đakrông nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ảnh: HT

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành dành cho tỉnh thời gian qua; đồng thời tiếp thu những chỉ đạo, gợi ý của Phó Thủ tướng để nghiên cứu, phát triển trong thời gian tới.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao 150 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem