Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ khiếu nại thu hồi đất tại dự án Tây Hồ Tây

Trần Kháng Thứ năm, ngày 17/01/2019 17:14 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ phản ánh của người dân liên quan đến việc Dự án Khu đô thị mới Tây Hồ Tây thu hồi đất trái phép.
Bình luận 0

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, đại diện cho một số công dân đã gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ khiếu nại, tố cáo một số nội dung liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Hoa và các hộ dân liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Tây Hồ Tây theo đúng quy định của pháp luật, trả lời các công dân và báo cáo kết quả lên Thủ tướng. 

img

Phối cảnh dự án Starlake Tây Hồ Tây. 

Được biết, Dự án Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (có tên thương mại là Starlake Tây Hồ Tây) do Công ty TNHH Phát triển THT làm chủ đầu tư 100% vốn Hàn Quốc.

Dự án thuộc địa giới hành chính các phường Xuân La (quận Tây Hồ), phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), xã Xuân Đỉnh và xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm).

Theo quảng cáo, dự án có tổng diện tích 186,3ha; quy mô dân số khoảng 24.300 người với  tổng vốn đấu tư hơn 500 triệu USD.

Dự án gồm các khu chức năng nhu chung cư cao tầng, nhà liền kề và biệt thự; công viên, cây xanh, hồ điều hòa; công trình thương mại, trung tâm tài chính, văn phòng….

Liên quan tới việc GPMB tại dự án Starlake Tây Hồ Tây, trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can có sai phạm trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng tại Dự án Tây Hồ Tây.

Tám bị can này gồm: Nguyễn Hữu Khiêm (sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Xuân Hương (sinh năm 1979, nguyên cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đỉnh), Nguyễn Thị Gấm (sinh năm 1962, nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Xuân Đỉnh), Nguyễn Minh Công (sinh năm 1959, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm), Lục Văn Cường (sinh năm 1963, nguyên Phó Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1978, nguyên cán bộ Phòng Giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội), Hoàng Minh Đức (sinh năm 1980, nguyên cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm), Vũ Quý Dương (sinh năm 1967, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm).

Ba bị can: Nguyễn Hữu Khiêm, Nguyễn Thị Xuân Hương và Nguyễn Thị Gấm bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 281, khoản 3 - Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Năm bị can còn lại bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định định tại Điều 285, khoản 2-Bộ luật Hình sự năm 1999.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem