Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Hoạ nhận quyết định nghỉ hưu

PVCT Thứ bảy, ngày 29/10/2022 06:28 AM (GMT+7)
Ông Vũ Văn Hoạ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã nhận quyết định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để nghỉ hưu từ ngày 1/11/2022.
Bình luận 0

Cuối giờ chiều 28/11, Tại Hội nghị công bố nghị quyết của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết số 66/2022/QH15 của Quốc hội quyết nghị ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Hoạ nhận quyết định nghỉ hưu - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Tuấn nhậm chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh Q.H

Thay mặt Bộ Chính trị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao nghị quyết và tặng hoa chúc mừng ông Ngô Văn Tuấn đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tin tưởng giao phó trọng trách Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đã công bố Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Vũ Văn Họa được nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/11/2022.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Hoạ nhận quyết định nghỉ hưu - Ảnh 2.

Phó Tổng Kiểm toán Vũ Văn Hoạ nhận quyết định nghỉ hưu. Ảnh Q.H

Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Vũ Văn Họa, chúc mừng Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, đặc biệt là các nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước giao phó.

Ông Vũ Văn Hoạ sinh năm 1962, quê Hưng Yên. Cách đây hơn 2 năm rưỡi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyết nghị bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 1/4/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

Ông Vũ Văn Hoạ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm chức Phó Tổng Kiểm toán lần đầu vào năm 2013. Trước đó ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Chức vụ Tổng Kiểm toán là do Quốc hội bầu, còn chức Phó Tổng Kiểm toán là do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem