"Phố Wall đang sụp đổ": Thị trưởng New York thông báo về một cuộc khủng hoảng chưa từng có

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 30/07/2022 07:03 AM (GMT+7)
Ông Eric Adams đứng đầu thành phố New York, Mỹ đã tuyên bố về sự khởi đầu cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Mỹ, tờ báo Mỹ New York Post viết.
Bình luận 0
"Phố Wall đang sụp đổ": Thị trưởng New York thông báo về một cuộc khủng hoảng chưa từng có - Ảnh 1.

Thị trưởng New York cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tài chính quy mô lớn. Ảnh The Balance

 "Phố Wall đang sụp đổ và chúng tôi đang trong cuộc khủng hoảng tài chính ở quy mô mà các vị thậm chí không thể hình dung nổi", ông nhấn mạnh tại sự kiện ở đảo Staten do tổ chức phi lợi nhuận Project Hospitality chủ trì. 

Như lưu ý trong ấn phẩm, tuyên bố của Thị trưởng Adams tương phản hoàn toàn với lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng nền kinh tế của nước Mỹ vẫn hoàn toàn ổn. 

Trước đó, trong cuộc họp báo ngắn, Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ là Karine Jean-Pierre đã tranh luận với một nhà báo về phân định khái niệm suy thoái. Theo lời nhà báo, các đại diện Nhà Trắng đang cố gắng thuyết phục báo giới rằng không có khủng hoảng, bất kể trong nước đã ghi nhận tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng âm trong hai quý liền. Với vẻ mặt khó chịu, bà Jean-Pierre trả lời rằng đây là phân định sai về suy thoái.

Trước đó, Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra một thông cáo báo chí trước đó, theo đó, tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong quý II / 2022 giảm 0,9% tính theo năm. Như vậy, kinh tế Mỹ đã suy thoái trong sáu tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem