Phố Wall lại chìm trong sắc đỏ

Thứ sáu, ngày 02/07/2010 10:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt)- Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng bảy, thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục mất điểm trước hàng loạt tin xấu.
Bình luận 0
img
Giới đầu tư lại thất vọng thì những thông tin kinh tế xấu.

Trên thị trường Mỹ, các chỉ số S&P 500, Dow Jones tương lai đều mất điểm, trước khi Bộ lao động Mỹ công bố số người khai báo thất nghiệp lần đầu trong tuần qua đã tăng 13.000 người, lên 472.000 người – cao hơn dự đoán của các chuyên gia là 455.000 người.

Tình hình sản xuất tại các nhà máy của Mỹ trong tháng sáu cũng tăng trưởng chậm nhất trong năm, với chỉ số ISM sản xuất tháng sáu do Viện quản lý nguồn cung công bố giảm xuống 56.2 từ mức 59.7 của tháng năm. Riêng số hợp đồng bán nhà đã qua sử dụng giảm tới 30% trong tháng năm – cao hơn gấp đôi so với dự đoán.

Ngoài ra, thông tin về tốc độ tăng trưởng sản xuất trong tháng sáu của Trung Quốc chậm hơn dự đoán cũng là dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng tại thị trường phát triển như vũ bão này đang chậm lại.

Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 0,3% còn 1.027,37 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% còn 9.732,53 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần, chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực giảm 2,5% còn 237,3 điểm. Chỉ số chứng khoán của 18 thị trường tây Âu, trừ Hy Lạp, đều giảm. Tiêu biểu như: chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 2,3%, chỉ số DAX của Đức giảm 1,8%, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 3%.

Chứng khoán châu Á chốt phiên giao dịch chiều ngày 1-7 cũng mất điểm, chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 1,3%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,7%, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,5%, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1%.

Theo Bloomberg

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem