Phố Wall mất điểm vì người thất nghiệp tăng

Thứ sáu, ngày 13/08/2010 10:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chứng khoán Mỹ phiên hôm qua tiếp tục mất điểm, sau khi thống kê khai báo thất nghiệp tuần tăng.
Bình luận 0
img
Thị trường lao động tại Mỹ vẫn chưa chuyển biến lạc quan

Đầu phiên, phần lớn các cổ phiếu trên sàn đều nằm trong xu hướng giảm. Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh nhất trong 10 nhóm cổ phiếu công nghiệp, sau khi hãng Cisco cho biết doanh thu quý này có thể chỉ đạt 10,64 tỷ USD, thấp hơn dự đoán của giới chuyên môn.

Thị trường không có cơ hội đảo chiều, sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua bất ngờ tăng 2.000 người lên 484.000 người – mức cao nhất từ giữa tháng hai.

Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 0,5% còn 1.083,61 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,6% còn 10.319,95 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu phục hồi nhờ nhóm cổ phiếu của các công ty thực phẩm và thức uống tăng. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực châu Âu tăng 0,1% lên 254,93 điểm.Văn phòng thống kê châu Âu hôm qua cho biết sản lượng công nghiệp tháng sáu của khu vực này giảm trở lại, trong đó, tiêu biểu nhất là sản lượng các sản phẩm tiêu dùng lâu bền giảm đáng kể.

Chứng khoán châu Á chốt phiên chiều ngày 12-8 tiếp tục mất điểm, với chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 1,1% còn 117,57 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,9%, chỉ số NZX 50 của New Zealand hạ 1%.

Theo Bloomberg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem