Phố Wall mất điểm vì phát biểu của chủ tịch FED

Thứ năm, ngày 22/07/2010 10:52 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chứng khoán Mỹ đêm qua mất điểm, kết thúc hai phiên phục hồi ngắn ngủi, do nhà đầu tư lo ngại về phát biểu đầy thận trọng của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), ông Ben Bernanke.
Bình luận 0
img
Nhà đầu tư lo ngại về phát biểu của ông Bernanke

10 nhóm cổ phiếu công nghiệp trong chỉ số S&P 500 đều giảm. Cổ phiếu của JP Morgan Chase&Co và Bank of America đều giảm hơn 2,9%. Các chỉ số chứng khoán chính đều giảm xuống mức thấp nhất trong phiên, sau khi chủ tịch FED Bernanke cho biết FED vẫn sẵn sàng thực hiện các kế hoạch kích thích đà tăng trưởng của nền kinh tế, ngay khi chuẩn bị nâng lãi suất cơ bản từ mức thấp.

“Ngài chủ tịch cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn và có thể tốc độ phục hồi sẽ chậm hơn mong đợi”, Dave Rovelli, giám đốc điều hành Canaccord Adams nhận định.

Chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 1,3% còn 1.069,59 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,1% còn 10.120,53 điểm. Trung bình cứ bốn cổ phiếu giảm thì có một cổ phiếu tăng.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu phục hồi mạnh, sau khi các công ty Apple, Fiat, Accor SA báo cáo lợi nhuận quý hai tăng cao hơn mong đợi. Chỉ số Stoxx Europe 600 của khu vực châu Âu tăng 1,2% lên 249,24 điểm. Chỉ số chứng khoán chính của 15 trong 18 thị trường tây Âu đều tăng. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,5%, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,8%, chỉ số DAX của Đức tăng 0,4%.

Chứng khoán châu Á tăng ngày thứ hai liên tiếp, với chỉ số MSCI của khu vực chốt phiên chiều ngày 21-7 tăng 0,3% lên 115,76 điểm. Điểm qua một số thị trường chính trong khu vực có: chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,1%, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,3%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,7%.

Theo Bloomberg

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem