Phòng chống bão số 9: Ninh Thuận cấm tàu thuyền ra biển từ 14h chiều 27/10

Quang Đăng - Bùi Phụ Thứ ba, ngày 27/10/2020 14:36 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương ven biển thông tin khẩn cấp cho tàu thuyền ngoài biển di chuyển vào bờ, tìm nơi tránh trú an toàn trước 18h chiều nay (27/10).
Bình luận 0

Trưa 27/10, ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản hỏa tốc số 3887, yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai công tác ứng phó bão số 9 (Molave). Đặc biệt, bố trí lực lượng, khẩn trương di chuyển các phương tiện tàu thuyền vào nơi an toàn.

Phòng chống bão số 9: Ninh Thuận cấm tàu thuyền ra biển từ 14 giờ chiều 27/10 - Ảnh 1.

Tàu thuyền vào neo đậu tại Cảng Đông Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm. Ảnh: Quang Đăng

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương gấp rút rà soát số phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển và có phương án thông tin, kêu gọi số tàu thuyền nói trên tìm nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 14h ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới.

Song song với đó, lực lượng chức năng cần tập trung sắp xếp tàu thuyền vào tránh trú tại các cảng Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná; vận động người dân di chuyển khỏi tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè thủy sản trước 18h ngày 27/10.

Phòng chống bão số 9: Ninh Thuận cấm tàu thuyền ra biển từ 14 giờ chiều 27/10 - Ảnh 2.

Các phương tiện đánh bắt xa bờ từ Trường Sa, Hoàng Sa cũng đã chủ động vào trú tránh bão số 9 tại Ninh Thuận. Ảnh: Quang Đăng

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại cảng Ninh Chữ (huyện Ninh Hải) và cảng Đông Hải (TP.Phan Rang - Tháp Chàm), trưa 27/10, đã có lượng lớn tàu thuyền từ ngoài khơi trở về, cập cảng, neo đậu để tránh bão.

Lực lượng chức năng vận động tàu thuyền tránh trú bão số 9 ở Ninh Thuận. Thực hiện: Quang Đăng.

Đại úy Ngô Quý Bắc - Phó Đồn trưởng, Đồng biên phòng Đông Hải cho biết tính đến 9h sáng 27/10, đã có 781 phương tiện tàu cá với 4.390 lao động vào neo đậu an toàn tại cảng Ninh Chữ và cảng Đông Hải. Trong đó có một số tàu cá ở các tỉnh Bình Thuận, Khánh hòa, Bình Định.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương chủ động liên lạc với các bè nuôi thủy sản tại các khu vực Khánh Giang (huyện Ninh Hải), Giang Tây, Đông Hải (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để thông tin, vận động ngư dân cùng gia cố 141 bè với gần 2.600 lồng nuôi thủy sản để đề phòng thiệt hại.

Phòng chống bão số 9: Ninh Thuận cấm tàu thuyền ra biển từ 14 giờ chiều 27/10 - Ảnh 4.

Sơ đồ dự đoán đường đi của bão số 9 của Trung tâm dự báo thủy văn Trung ương.

Theo thông tin của Đài khí tượng thủy văn Ninh Thuận, vào khoảng 4h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/h), giật cấp 15. Bán kinh gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 4h ngày 28/10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/h), giật cấp 17.

Nếu xả lũ phải thông báo cho dân trước ít nhất 6 giờ

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ tại các hồ đập đã đầy nước. Nếu xả lũ từ hồ chứa, phải thông báo trước ít nhất 6 giờ đồng hồ cho địa phương vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh.

Theo thống kê, tính đến sáng 26/10, lượng nước ở 21 hồ chứa của tỉnh đã đạt 58,26 triệu/194,49 triệu m3 dung tích chứa. Đến thời điểm này, có hai hồ ở huyện Ninh Phước và Bác Ái lượng nước đã xấp xỉ bằng dung tích chứa và đang phải mở cửa van xả lũ từ 1-2 m3/giây. Còn hai hồ chứa khác ở huyện Ninh Hải và Bác Ái đã tràn tự do từ 3-10cm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem