Phòng khám chỉ được hút thai dưới 7 tuần tuổi

Thứ sáu, ngày 21/10/2011 09:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là nội dung quan trọng trong dự thảo thông tư “Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” do Bộ Y tế đang soạn thảo.
Bình luận 0
img

Theo đó, các phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình được phép cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa, khám thai, quản lý thai sản...

Những phòng khám này chỉ được phép hút thai và phá thai nội khoa đối với thai từ đủ 7 tuần trở xuống, không được phép can thiệp với thai lớn tuần hơn.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải là bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem