Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở Phú Thọ: Khen thưởng 13 tập thể và 130 nông dân

Hoan Nguyễn Thứ năm, ngày 13/10/2022 05:22 AM (GMT+7)
Tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã tôn vinh, khen thưởng 13 tập thể và 130 đại biểu hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc.
Bình luận 0

Ngày hội nông dân sản xuất kinh giỏi

Chiều 12/10, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, đại diện các sở, ngành tỉnh Phú Thọ, cùng 130 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu nhất tỉnh Phú Thọ trong 5 năm qua.

Khen thưởng 13 tập thể, 130 nông dân trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoan Nguyễn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho biết, 5 năm qua, dù trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức, song được sự lãnh đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. 

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người nông dân. 

Khen thưởng 13 tập thể, 130 nông dân trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Hạnh cho biết, đây là dịp để UBND tỉnh Phú Thọ và Hội Nông dân tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc thực hiện "Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022". Ảnh: Hoan Nguyễn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Hạnh khẳng định, 5 năm qua (giai đoạn 2017-2022), phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi được duy trì, phát triển cả về số lượng và chất lượng. 

Từ đó góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, khẳng định được vai trò và vị trí quan trọng của sản xuất nông nghiệp, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

"Phong trào cũng là động lực thúc đẩy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, đổi mới, sáng tạo của người nông dân trong việc làm giàu. Các nông dân SXKD giỏi tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ 4.0 vào sản xuất, tạo ra giá trị hàng hóa, lợi nhuận cao, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn" - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ cho hay.

Lan tỏa hình mẫu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong thời kỳ mới

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ nhiều mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để đưa phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên, nông dân.

Anh Lê Mạnh Cường (SN 1983, ở khu 6, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy) là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình đi đầu trong đầu tư máy móc, công nghệ mới vào phát triển kinh tế nông nghiệp, đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm nông nghiệp để đạt giá trị cao.

Phú Thọ: Tưng bừng Ngày hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi  - Ảnh 3.

Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Lê Mạnh Cường chia sẻ kinh nghiệm làm nông nghiệp mang lại giá trị cao tại hội nghị. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo anh Cường, với mô hình trang trại tổng hợp (nuôi lợn, ba ba, trồng bưởi), gia đình anh thu lãi hơn 6 tỷ/năm sau khi trừ chi phí, thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 40 lao động với mức lương từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Từ những thành công trong việc phát triển kinh tế của gia đình, anh Cường thường xuyên chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm chăn nuôi cho bà con và giúp đỡ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bằng cách bán con giống theo phương thức trả chậm, để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Anh Cường cho biết thêm, hiện anh đang nghiên cứu mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm.

"Để triển khai mô hình này, tôi sẽ đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ vi sinh, tạo ra nông sản an toàn, không gây ô nhiễm ra môi trường; từng bước đưa hình ảnh đặc trưng của mảnh đất Phú Thọ đến với du khách trong và ngoài nước" - anh Cường chia sẻ.

Khen thưởng 13 tập thể, 130 nông dân trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở Phú Thọ - Ảnh 4.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ Hoàng Công Thủy (bên phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã tôn vinh, khen thưởng 13 tập thể và 130 đại biểu hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2017-2022.

Khen thưởng 13 tập thể, 130 nông dân trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở Phú Thọ - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải (thứ 3, từ trái sang) tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Hoan Nguyễn

Khen thưởng 13 tập thể, 130 nông dân trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở Phú Thọ - Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh cho 8 tập thể thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Ảnh: Hoan Nguyễn

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, 13 tập thể và 130 nông dân được tôn vinh, khen thưởng ngày hôm nay chính là lớp nông dân sáng tạo, năng động nhất.

Họ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới tư duy, tạo ra những thành tích rất ấn tượng. Họ là đại diện lớp nông dân đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật sản xuất mới, chuyển đổi số và tham gia chuỗi giá trị.

Khen thưởng 13 tập thể, 130 nông dân trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua ở Phú Thọ - Ảnh 7.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen và biểu trưng cho 130 nông dân ưu tú nhất trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đây sẽ là những tấm gương hiện hữu điển hình, là hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần thi đua, đưa phong trào ngày càng phát triển lên một tầm cao mới; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đó là hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem