Phụ huynh, học sinh cùng thầy cô dọn trường kịp khai giảng sau lũ

Quỳnh Nga Thứ hai, ngày 09/09/2019 15:16 PM (GMT+7)
Sau 7 ngày chìm trong biển nước, sáng nay (9/9), cô thầy và trò vùng “rốn lũ” Hương Khê mới có thể đến trường khai giảng năm học mới.
Bình luận 0

Sau gần 1 tuần bị nước lũ cô lập, hầu hết đồ dùng giảng dạy ở các trường hư hỏng nặng, sách vở, giấy tờ… bị hỏng.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết, sáng nay đã có 58/61 trường học ở các cấp khai giảng. Tuy nhiên, ở điểm trường mầm non Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh, Hương Thủy vẫn chưa khai giảng được vì các điểm trường này vẫn còn bị ngập khá sâu, chờ nước rút hết, phun thuốc khử trùng mới có thể tiến hành khai giảng.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào ngày 9/9 tại các điểm trường ở Hương Khê:

img

Tại xã Phương Mỹ, mặc dù nước đã rút nhưng các em vẫn phải di chuyển bằng thuyền hoặc xắn quần lội nước đến trường.

img

Em Nguyễn Hoài Đan (học sinh lớp 3A, trường tiểu học Phương Mỹ) cho biết, em phải xắn quần lội nước quãng đường gần 1km từ nhà đến trường.

img

Những con đường từng bị nước lũ vây tứ phía, phải dùng thuyền mới đi lại ở xã Phương Mỹ nay lô nhô sỏi đá.

img

Phụ huynh Lê Quốc Toàn cho biết, mặc dù trường tiểu học Phương Mỹ khai giảng muộn hơn các trường khác trong tỉnh nhưng anh vẫn cố gắng cùng nhà trường dọn dẹp để các em có một lễ khai giảng ấm cúng, trang nghiêm.

img

Trường tiểu học Phương Mỹ là 1 trong 260 trường học ở 7 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức khai giảng năm học mới.

img

img

Để kịp lễ khai giảng, nhiều phụ huynh đã đến trường sớm cùng thầy cô dọn dẹp trước buổi khai giảng.

img

Các em học sinh tham gia làm sạch sân trường trước khi lễ khai giảng diễn ra.

img

Lễ khai giảng được bắt đầu vào 9h sáng nay (9/9) trong không khí trang nghiêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem