Phụ nữ Ấn Độ làm đẹp da mặt bằng phương pháp kỳ dị

Huân Y Thảo Thứ bảy, ngày 15/06/2019 10:07 AM (GMT+7)
Phụ nữ Ấn Độ sở hữu những bí quyết làm đẹp có phần khác người nhưng vô cùng hiệu quả.
Bình luận 0

img

Phụ nữ Ấn Độ sở hữu vẻ đẹp đặc trưng khó trộn lẫn

Nhắc tới phụ nữ Ấn Độ là nhắc đến vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ vô cùng đặc trưng. Không sở hữu làn da trắng hồng như các cô gái Nhật Bản, Hàn Quốc, cũng chẳng makeup đậm đà như các quý cô phương Tây, phụ nữ Ấn Độ luôn có những cách riêng khiến mình tỏa sáng, không thể trộn lẫn:

1. Dưỡng da bằng dầu dừa

img

Phái đẹp Ấn Độ thường dùng dầu dừa hơi ấm, thoa lên toàn bộ khuôn mặt rồi cứ thế để qua đêm. Buổi sáng, sau khi lớp dầu được rửa sạch, sẽ trả lại cho họ làn da sạch và mịn một cách đáng kinh ngạc. Liệu pháp dưỡng da bằng dầu dừa đặc biệt thích hợp với phụ nữ Ấn Độ bởi khí hậu nơi đây rất nóng và khô, trong khi dầu dừa chứa nhiều axit béo và chất chồng oxy hóa quan trọng giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

2. Tự chế mặt nạ từ bột nghệ

img

Các loại mặt nạ tự chế là bí quyết làm đẹp của người Ấn Độ từ thời cổ đại. Một trong những loại mặt nạ được ưa chuộng tại đất nước đông dân thứ nhì thế giới là mặt nạ kết hợp giữa bột đậu gà và bột nghệ.

Theo đó, bột đậu gà và bột nghệ sẽ được trộn với chút sữa tươi hoặc nước lọc, thoa lên mặt, để trong một khoảng thời gian rồi rửa sạch. Loại mặt nạ này không chỉ dễ thực hiện tại nhà mà còn rất hữu ích trong việc duy trì làn da đều màu và sạch mụn.

3. Nước hoa hồng

img

Không chỉ phụ nữ phương Tây mới biết xài nước hoa hồng. Tại Ấn Độ, nước hoa hồng còn được gọi là gulabjal, nổi tiếng giàu chất chống oxy hóa đồng thời sở hữu đặc tính kháng viêm rất hiệu quả. Phụ nữ Ấn Độ thường dùng nước hoa hồng để làm dịu làn da sau khi đi nắng, xử lý những vết mụn cứng đầu và giữ cho làn da luôn tươi mới, trơn láng.

4. Tẩy da chết bằng cà chua hoặc vỏ cam

img

Thay vì các loại mỹ phẩm tẩy da chết chuyên dụng bán sẵn trên thị trường, phái đẹp Ấn Độ thích dùng cà chùa hoặc vỏ cam để làm điều này. Họ sẽ dùng cà chua hoặc vỏ cam, chà nhẹ lên da mặt để lấy đi các tế bào không còn hữu dụng với da. Cả cà chua và vỏ cam đều được tin là giúp làm giảm tình trạng sạm da và dưỡng ẩm da một cách tự nhiên nhất. Cũng với cà chua, phái đẹp Ấn Độ còn có một cách khác là trộn nước ép cà chua với sữa lên men, thoa lên da để có làn da sáng màu hơn.

5. Nước bọt

img

Tưởng rằng chỉ có tác dụng trong việc tiêu hóa thức ăn, song tại Ấn Độ, nước bọt còn sở hữu công năng to lớn hơn trong việc làm đẹp. Phụ nữ Ấn Độ thường dùng nước bọt tiết ra từ miệng của mình buổi sáng, khi mới thức dậy và chà lên mặt. Họ tin rằng đây là cách giúp có được làn da mịn màng, hoàn hảo. Nghe hơi kỳ lạ song đây là cách làm đẹp truyền thống đã có tại Ấn Độ từ rất lâu.

Vợ chồng sao Thiên Long Bát Bộ ”đi đập mặt” và cùng nhau hóa thành tượng sáp

Dù được đánh giá là cặp đôi trai tài, gái sắc nhưng Trần Hạo Dân và bà xã vẫn can thiệp dao kéo để níu giữ nhan sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem