Phú Thọ: Cán bộ xã 41 tuổi tham gia thi tốt nghiệp THPT 2020

P.V Thứ hai, ngày 10/08/2020 16:57 PM (GMT+7)
Dù đã hơn 40 tuổi nhưng anh Hà Văn Chiều - đang công tác tại xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Bình luận 0

Theo đó, anh Hà Văn Chiều (SN 1979, đang công tác tại xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) là người dân tộc Mường, tham gia dự thi tại điểm thi trường THPT Thanh Sơn.

Trước khi vào phòng thi, anh Chiều chia sẻ, anh sinh ra ở vùng quê nghèo Yên Lập, sau khi tốt nghiệp THCS, anh không học tiếp lên THPT mà tham gia nghĩa vụ quân sự.

"Năm 1999, xuất ngũ trở về quê, tôi đảm nhiệm các vị trí trong Hội Cựu chiến binh xã. Tuy tôi đủ điều kiện về trình độ học vấn là tốt nghiệp THCS trở lên đối với công chức, cán bộ xã công tác trong Hội Cựu Chiến binh, nhưng ước mơ được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp THPT đã thôi thúc tôi tiếp tục sự nghiệp học hành", anh Chiều chia sẻ.

Phú Thọ: Cán bộ xã 40 tuổi tham gia thi tốt nghiệp THPT 2020 - Ảnh 1.

Anh Hà Văn Chiều tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cũng theo anh Chiều, sau khi tham gia khóa đào tạo hệ vừa học vừa làm của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Sơn, anh quyết định đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

“Với sự giúp đỡ của các thầy cô và sự cố gắng của bản thân, tôi tin rằng mình sẽ hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt”, anh Chiều vui vẻ cho biết.

Được biết, người con lớn của anh Chiều năm nay đã lên lớp 12, hằng ngày vẫn cùng bố học tập, ôn luyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem