Phú Thọ lần đầu tiên có sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, là sản phẩm gì?

Hoan Nguyễn Thứ năm, ngày 18/05/2023 16:28 PM (GMT+7)
Sản phẩm "Trà đinh cao cấp Hoài Trung" của Công ty TNHH chè Hoài Trung (xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Phú Thọ.
Bình luận 0

Ngày 17/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương năm 2023. Hội đồng đánh giá đã công nhận 19 sản phẩm (nhóm thực phẩm) đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Trong số 19 sản phẩm, tỉnh Phú Thọ có sản phẩm "Trà đinh cao cấp Hoài Trung" của Công ty TNHH chè Hoài Trung (xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba) được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia.

Phú Thọ có sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên - Ảnh 1.

Phú Thọ có sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên. Ảnh: Hoan Nguyễn

Chia sẻ về sản phẩm vừa được đánh giá đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, bà Bùi Thị Mão – Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung cho biết, trà đinh cao cấp Hoài Trung được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao của Nhật Bản và được đóng trong túi lưới lọc cao cấp, rất thuận tiện cho người sử dụng.

Trà Đinh cao cấp Hoài Trung là sản phẩm thân thiện, tiện lợi, đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, là sản phẩm uy tín được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng và thị trường ngày càng được thăng hạng.

"Khi thưởng thức trà đinh có hương thơm dễ chịu, thanh thanh của đất trời, cùng vị chát dịu, hậu ngọt sâu giúp tâm trí nhẹ nhàng, sảng khoái… như gợi nhớ tới một miền quê trung du với rừng cọ đồi chè xanh bát ngát và sẽ không quên được hương vị tuyệt vời đến từ vùng đất Tổ. Sản phẩm Trà đinh cao cấp Hoài Trung được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia sẽ giúp cho ngành chế biến chè hữu cơ của huyện Thanh Ba nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung vươn lên một tầm cao mới, mang lại giá trị kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân" - bà Mão nhấn mạnh.

Cũng theo bà Mão, trong thời gian tới, Công ty TNHH Chè Hoài Trung sẽ tiếp tục đầu tư dây chuyền, công nghệ tiên tiến hiện đại, mở rộng vùng nguyên liệu hữu cơ, canh tác và liên kết với các nông hộ theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường. Từ đó, tăng giá trị kinh tế cho nông hộ từ 2-3 lần, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem