Phú Thọ: Thu giữ trên 1.000 hộp mứt Tết, hơn 100kg pháo không rõ nguồn gốc

Tuấn Trung Thứ bảy, ngày 04/01/2020 17:39 PM (GMT+7)
Ngày 4/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ và công an một số huyện trên địa bàn tỉnh đã bắt giữ được trên 1.000 hộp mứt Tết không rõ nguồn gốc và hơn 100kg pháo.
Bình luận 0

Clip: Phú Thọ: Bắt trên 1.000 hộp mứt Tết và hơn 100kg pháo

Theo đó, khoảng 8h ngày 30/12/2019, thông qua công tác kiểm tra, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện cơ sở sản xuất mứt tết của bà Tạ Thị Thái (khu 4, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đang đóng hộp các loại mứt tết để bán ra thị trường.

img

img

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 hộp mứt Tết không rõ nguồn gốc.

Bước đầu, Tạ Thị Thái khai nhận, mua nguyên liệu để sản xuất mứt tại xã Tân Lập và xã Văn Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định tại 2 xã trên không có cơ sở xuất các loại nguyên liệu như trên.

Lúc này, Tạ Thị Thái mới khai nhận mua nguyên liệu trôi nổi ngoài thị trường, gồm các loại mứt lạc, mứt dừa, mứt bí xanh, táo tàu, mứt cà rốt và mứt bí đao. Sau đó, bà Thái tự in tem nhãn, đóng hộp và bán ra thị trường với giá từ 13.000 - 15.000 đồng/hộp. 

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tạm giữ 1.118 hộp mứt đã đóng hộp. Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ các loại nguyên liệu chưa đóng gói gồm: 56kg mứt lạc, 49kg mứt dừa, 22kg mứt bí xanh, 85kg táo tàu, 84kg mứt cà rốt, 123kg mứt bí đao.

img

img

Tại nhà của Nguyễn Thành An, lực lượng chức năng cũng phát hiện hơn 100kg pháo

Ngoài ra, khoảng 19h30 cùng ngày, Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành An (SN 1981, ở khu 9, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Tại đây, cơ quan Công an đã thu giữ 59 hộp pháo các loại, tổng trọng lượng 109,6kg bao gồm pháo bánh, pháo dàn 36 và 49 quả. 

Được biết, số pháo trên An mua tại tỉnh Lào Cai với giá 250.000 đồng/hộp pháo dàn và 150.000 đồng/bánh pháo nổ. Khi về địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đối tượng bán cho những người có nhu cầu với giá trung bình khoảng 1 triệu đồng/hộp pháo dàn và từ 400 - 500.000 đồng/bánh pháo nổ.

Để qua mắt các lực lượng chức năng, quá trình vận chuyển cũng như cất giấu tại nhà, đối tượng đã ngụy trang trong các thùng hoa quả và các thùng bánh kẹo. Mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận, đối tượng vẫn thực hiện. Nguyễn Thành An là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem