Phú Thọ: Tổ chức giải bóng chuyền nông dân

Việt Hoàng Thứ bảy, ngày 26/09/2020 09:00 AM (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá-thể thao, trong đó có giải bóng chuyền nông dân.
Bình luận 0

Sáng 25/9, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc giải bóng chuyền nam nông dân tỉnh Phú Thọ - năm 2020.

Phú Thọ: Tổ chức giải bóng chuyền cho nông dân giao đấu - Ảnh 1.

Tham dự lễ khai mạc có ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, giải bóng chuyền diễn ra từ ngày 25 - 26/9, chia thành 4 bảng đấu với sự tham gia của 150 vận động viên đến từ 13 đội của 13 huyện, thị, thành phố. Giải bóng chuyền nam nông dân tỉnh Phú Thọ - năm 2020 là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

Ông Dương Đình Khắc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Phú Thọ cũng như 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã kết hợp các đơn vị khác tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao và xây dựng nhà nghĩa tình cho các hộ nghèo.

Phú Thọ: Tổ chức giải bóng chuyền cho nông dân giao đấu - Ảnh 2.

Giải bóng chuyền năm nay với sự tham gia của 150 vận động viên là hội viên Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

Giải bóng chuyền nam nông dân là một trong những nội dung nằm trong những hoạt động trên. Năm nay, giải đấu có đầy đủ 13 huyện, thị, thành phố tham gia với 150 vận động viên. Tất cả 150 vận động viên tham gia giải bóng chuyền đều là hội viên Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ.

"Thông qua giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần tăng cường sức khỏe và tạo sân chơi lành mạnh cho nông dân. Từ đó tạo khí thế sôi nổi để nông dân ra sức thi đua, sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh", ông Khắc nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem