Phú Yên: Bão số 5 khiến nhà sập, cây đổ, nhiều xã, phường mất điện

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 31/10/2019 10:05 AM (GMT+7)
Nhận định của Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, bão số 5 đổ bộ vào địa bàn tỉnh trong đêm 30/10, hướng tâm bão chệch về phía Bắc Phú Yên - Bình Định. Bước đầu, địa phương của tỉnh Phú Yên bị thiệt hại nặng nhất là thị xã Sông Cầu.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, cơn bão số 5 đổ bộ vào tỉnh đêm 30/9 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên tỉnh đã có 34 nhà dân bị sập đổ, 19 tàu thuyền bị chìm hỏng, ngập hỏng 70ha cây trồng, sạt lở nặng nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi...  Đến sáng 31/10, toàn tỉnh vẫn còn 72 xã, phường bị mất điện do trụ gãy đổ, đường dây bị đứt.

img

img

Đổ nát tại một số nhà dân ở xã Xuân Hải, TX.Sông Cầu sau bão số 5 

Ông Lương Công Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, trong đêm 30/10, gió bão quần dữ dội tại địa phương, gây thiệt hại nặng  ở các xã phía Bắc Sông Cầu. Tại đây, đã có ít nhất 18 tàu thuyền bị sóng gió quật chìm hỏng, nhiều hồ nuôi thủy sản bị sạt lở,… Dù ngư dân địa phương đã di chuyển, dìm sâu lồng nhưng nhiều lồng bè nuôi thủy sản vẫn bị hư hỏng do triều cường, sóng lớn.

img

img

Cây ngã đổ tại nhiều khu vực ở thị xã Sông Cầu

img

Một cánh cổng lớn bị bão quật đổ

img

Tuyến dường Xuân Lãnh - Đa Lộc (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) bị lũ cắt đứt

 img

Công nhân đang khôi phục mạng lưới viễn thông

img

Tại Phú Yên, biển vẫn đang động mạnh và có mưa  

Theo ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị xã Sông Cầu, tâm bão số 5 đã gây thiệt hại nhiều tài sản tại địa phương, rất may là không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau bão.          

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem