PNJ nhận kết luận "nóng" vụ buôn lậu kim cương, cổ phiếu lập tức tăng kịch trần

+ aA -
Hạ Trang
21/08/2026 14:40 GMT +7
Ngay sau khi công an xác định PNJ không liên quan đến hành vi buôn lậu kim cương của cựu Giám đốc PNJ-LAB, cổ phiếu PNJ phiên 21/8 đã bứt phá tăng kịch trần lên 39.900 đồng/cp.

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bứt phá trong phiên 21/8 khi tăng kịch trần lên 39.900 đồng/cp, tương đương 6,97% cao nhất trong vòng 1 tháng đổ lại đây. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của cổ phiếu này, sau khi PNJ lần lượt tăng 650 đồng và 1.600 đồng trong hai phiên 19-20/8.

Thanh khoản trong phiên đạt 3,92 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 156,5 tỷ đồng. Trước đó, PNJ đã giảm 1.150 đồng, tương đương 3,18%, trong phiên 18/8. Tính trong ba phiên tăng liên tiếp sau đó, thị giá PNJ đã tăng 4.200 đồng, tương đương khoảng 11,8%, từ 35.700 đồng/cp lên 39.900 đồng/cp.

PNJ lên tiếng về vụ buôn lậu kim cương

Diễn biến tích cực của cổ phiếu PNJ cũng diễn ra ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi ngày 20/8, quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB) - thuộc PNJ, vì mục đích vụ lợi đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB. Sau đó, Thảo cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.

Đối với PNJ, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các giao dịch mua cổ phiếu của hai nhóm quỹ ngoại và thông tin về vụ án buôn lậu kim cương được công bố trong cùng thời điểm. Tuy nhiên, các thông tin hiện có không cho thấy mối liên hệ giữa quyết định đầu tư của các quỹ và vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương.

Hai nhóm ngoại cùng vượt 5% vốn, nắm hơn 10% PNJ

Theo báo cáo công bố ngày 20/8, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện nâng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên 5,07% vốn điều lệ, tương ứng 26,97 triệu cổ phiếu.

Giao dịch được thực hiện ngày 13/8/2026. Trước giao dịch, nhóm T. Rowe Price sở hữu 25,44 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 4,97% vốn.

Số cổ phiếu tăng thêm đến từ 4 quỹ trước đó chưa sở hữu PNJ. Cụ thể, TRP SICAV Global Value Equity Fund mua 288.300 cổ phiếu; Select Investment Series III SICAV, T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 154.000 cổ phiếu; T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua thêm 63.100 cổ phiếu; trong khi T. Rowe Price OEIC Global Value Equity Fund mua 19.900 cổ phiếu.

Tổng cộng, 4 quỹ này mua thêm 525.300 cổ phiếu PNJ.

T. Rowe Price Associates, Inc. là tổ chức được chỉ định thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu và công bố thông tin cho nhóm nhà đầu tư này. Người đại diện được nêu trong báo cáo là bà Ellen York, Vice President của T. Rowe Price Associates, Inc.

Trước đó, PNJ công bố nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management Ltd. đại diện đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,04% vốn sau giao dịch ngày 14/8.

Nhóm này tăng sở hữu từ 24,18 triệu lên 25,81 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,72% lên 5,04% vốn. Tổng lượng cổ phiếu mua thêm khoảng 1,63 triệu đơn vị.

Trong nhóm, Vanguard International Value Fund là quỹ mua mạnh nhất với khoảng 1,51 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu lên 21,86 triệu cổ phiếu, tương đương 4,3% vốn PNJ.

Sau các giao dịch, nhóm do T. Rowe Price Associates đại diện sở hữu 25,97 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 5,07% vốn. Nhóm do Sprucegrove Investment Management đại diện nắm 25,81 triệu cổ phiếu, tương đương 5,04%.

Như vậy, hai nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đang sở hữu tổng cộng khoảng 51,78 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương hơn 10% vốn doanh nghiệp.

Sự xuất hiện của hai nhóm cổ đông lớn ngoại diễn ra trong bối cảnh PNJ ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ đạt 25.729 tỷ đồng, tăng gần 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng khoảng 6%.

Riêng quý II/2026, PNJ ghi nhận lỗ sau thuế 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 437 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp tăng mạnh chi phí dự phòng liên quan đến hoạt động mua lại kim cương.