TTVH Online

Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai và cấp dưới lãnh hơn 30 năm tù

Phong Cầm 19/06/2020 18:54 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử 18-19/6, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã tuyên hơn 30 năm tù đối với 9 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế Gia Lai.

Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai và cấp dưới lãnh hơn 30 năm tù - Ảnh 1.

Dàn lãnh đạo, cán bộ Sở Y tế Gia Lai nhận hơn 30 năm tù. Ảnh S.Y

Chiều 19/6, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phùng Xuân Quýnh - nguyên Giám đốc Sở Y tế 18 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Công Nhân, Đặng Đức Châu đều là nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, lần lượt bị tuyên 5 năm và 6 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với tội danh Cố ý làm trái, bị cáo Phan Minh Hiếu- nguyên Phó phòng Nghiệp vụ Y, Đoàn Cường - nguyên Phó phòng Nghiệp vụ Dược bị tuyên 6 năm tù.

Bị cáo Bùi Ngọc Thư - nguyên Phó phòng Kế hoạch tài vụ (KHTV), Lê Khánh Lân - nguyên cán bộ phòng KHTV cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Rmah Plih - nguyên Trưởng phòng KHTV Sở bị tuyên 2 năm tù, cho hưởng án treo và Nguyễn Thị Kim Liên - nguyên Dược sỹ bị tuyên 2 năm 6 tháng cho hưởng án treo.

Ngày 13/5, báo Dân Việt có bài viết "Dàn lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai thao túng đấu thầu thuốc như thế nào?" phản ánh TAND tỉnh Gia Lai sẽ đưa vụ án Cố ý làm trái và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế Gia Lai ra xét xử.

Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai và cấp dưới lãnh hơn 30 năm tù - Ảnh 2.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Gia Lai- Phùng Xuân Quýnh. Ảnh S.Y

Theo cáo trạng, từ năm 2008 - 2010, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế tổ chức đấu thầu thuốc tập trung, ổn định và có số lượng lớn. Các cơ sở y tế công lập căn cứ kết quả đấu thầu để ký hợp đồng mua thuốc theo nhu cầu trong năm. Chủ đầu tư dự án là ông Phùng Xuân Quýnh - Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch hội đồng và Tổ trưởng Tổ đấu thầu thuốc là các Phó Giám đốc Sở.

Trong các năm 2008 - 2010, có 7 mặt hàng thuốc của Công ty CP Dược Vật tư Y tế Gia Lai được sản xuất tại Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia. Tuy nhiên, Sở Y tế Gia Lai đã tự ý đưa vào danh mục thuốc sản xuất từ Châu Âu để cho trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong 3 năm (2008 - 2010), Sở Y tế Gia Lai đã loại các mặt hàng thuốc có giá thấp của Công ty Xuất nhập khẩu Y tế tỉnh Gia Lai để lấy các mặt hàng thuốc có giá cao của Công ty Dược Vật tư Y tế tỉnh Gia Lai, cho trúng thầu sai, gây thiệt hại ngân sách hơn 6,1 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Gia Lai xác định, Phan Minh Hiếu - nguyên Phó phòng Nghiệp vụ y có quan hệ với nhà thầu, làm tiếp thị cho Công ty CP Dược Vật tư Y tế tỉnh Gia Lai. Đoàn Cường - nguyên Phó phòng Nghiệp vụ dược có quan hệ với nhà thầu, từ đó gửi danh mục thuốc mời thầu cho Võ Đình Hiệp ở Công ty CP Dược Vật tư Y tế tỉnh Gia Lai (là đơn vị được chỉ định thầu). Bà Nguyễn Thị Kim Liên - dược sĩ Sở Y tế là thành viên xét thầu nhưng lại "gửi gắm" mặt hàng thuốc cho nhà thầu tham gia dự thầu.

Năm 2013 vụ án được TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, sau đó phúc thẩm tại Đà Nẵng. Năm 2015, TAND Tối cao tuyên hủy 2 bản án trên, TAND tỉnh Gia Lai trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Năm 2019, kết luận giám định lại thiệt hại là hơn 6,1 tỷ đồng (giám định trước thiệt hại trên 8,5 tỷ đồng).

Đình Văn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN