TTVH Online

Lào Cai: Đưa mận tam hoa Bắc Hà lên sàn điện tử, mạng xã hội, mận ngố giá lên tới 30.000 - 40.000 đồng/kg

Phong Cầm 23/06/2021 09:00 GMT+7

Mới đây, huyện Bắc Hà đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Lào Cai để đưa mận tam hoa lên sàn giao dịch điện tử Postmart. Đây cũng là sản phẩm quả tươi đầu tiên của Lào Cai được bán trên sàn giao dịch điện tử.

Nhờ điều kiện thời tiết khá thuận lợi nên năm nay, mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai) được mùa, sản lượng tăng cao so với mọi năm. Song do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên việc tiêu thụ mận rất khó khăn.

Chật vật tìm nơi tiêu thụ mận tam hoa Bắc Hà

Toàn huyện Bắc Hà có 308ha mận đang cho thu hoạch. Năm nay, nhờ thời tiết khá thuận lợi nên năng suất và sản lượng mận tam hoa Bắc Hà tăng vọt, dự kiến đạt 3.110 tấn. 

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến mọi hoạt động du lịch và thông thương đình trệ, dẫn tới quả mận tam hoa khó tìm thương lái, người dân trồng mận chật vật tìm nơi tiêu thụ.

Tại xã Tả Chải - 1 trong 2 xã có diện tích mận tam hoa nhiều nhất huyện với 160ha (chủ yếu là giống mận thuần chủng, mận vườn chất lượng cao), mận đã chín rộ từ nửa tháng nay, song bà con tiêu thụ rất khó khăn.

 Anh Vàng Văn Thắng (người dân thôn Na Lo, xã Tả Chải), cho biết: "Gia đình tôi làm nông, trong đó nguồn thu nhập chính là vườn mận hơn 300 gốc này. Những năm trước mận được mùa, được giá, trung bình từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, mỗi vụ ít nhất tôi cũng lãi hơn 20 triệu đồng. Nhưng năm nay, mận sai trĩu cành mà chả thu được bao nhiêu".

Mận tam hoa lên sàn điện tử - Ảnh 1.

Mận tam hoa, đặc sản nổi tiếng của Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Quốc Hồng).

Postmart là một trong những sàn thương mại điện tử chuyển về các sản phẩm, hàng hóa đặc sản đầu tiên tại Việt Nam do Vietnam Post xây dựng và vận hành.

Bước đầu, sàn thương mại điện tử này (postmart.vn) đã dần trở thành cầu nối giữa nhà cung cấp đặc sản của các hộ gia đình, HTX, doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố với người tiêu dùng trên cả nước.

Theo anh Thắng, đúng vào thời điểm thu hoạch mận thì dịch Covid-19 bùng phát, mận lại sai quả hơn năm trước. 

Nếu đầu vụ giá mận ngố đạt 25.000 - 30.000 đồng/kg, mận chọn 15.000 - 20.000 đồng/kg thì nay ngày càng khó bán, giá mận xô giảm mạnh chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg. 

"Bán cả xe mận mà không đủ tiền phân bón, thuốc trừ sâu nên lỗ nặng" - anh Thắng nói.

Trước tình hình tiêu thụ khó khăn của bà con, huyện Bắc Hà đã đưa quả mận lên sàn giao dịch điện tử, Hội Nông dân huyện cũng vào cuộc giúp bà con kết nối với các đơn vị thu mua. 

"Chỉ cần giá mận xô nhích lên 5.000 đồng/kg, mận chọn 8.000 - 10.000 đồng/kg là chúng tôi phấn khởi rồi, đang dịch mà, hầu hết giá nông sản nào cũng bị ảnh hưởng không riêng gì mận" - anh Thắng nói thêm.

Tại khu vực bến xe cũ, cũng là khu chợ hoa quả của huyện, không khí buôn bán thưa vắng hẳn so với bình thường.

Lào Cai: Đưa mận tam hoa Bắc Hà lên sàn điện tử, mạng xã hội, mận ngố giá lên tới 30.000 - 40.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Anh Vàng Văn Thắng, thôn Na Lo, xã Tả Chải, huyện Bắc Hà, Lào Cai bên vườn mận tam hoa 300 gốc của gia đình. (Ảnh: Xuân Cường).

 Chị Sùng Thị Cú - tiểu thương có thâm niên gần 15 năm buôn bán hoa quả tại chợ Bắc Hà cho biết: "Năm nay, mận tam hoa được mùa, sai quả, mẫu mã đẹp, có đủ các loại mận ngố, chọn, xô đều và mận bi… Nhưng do ảnh hưởng dịch Covid - 19, Bắc Hà không có khách du lịch nên những người bán buôn như chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Người mua thì ít, người bán thì nhiều nên giá giảm là điều khó tránh khỏi. Hiện, mận đẹp, to mới được 5.000 - 10.000 đồng/kg, còn phổ biến 2.000 - 3.000 đồng/kg".

Đưa mận tam hoa Bắc Hà lên sàn

Trao đổi với chúng tôi, bà Sèn Thị Xuân - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Tả Chải cho biết: "Trên cơ sở kết nối, tìm biện pháp tiêu thụ mận của Hội ND huyện với Hội ND tỉnh Lào Cai, hiện Hội ND xã Tả Chải đã đứng ra làm đầu mối liên kết tiêu thụ, tổ chức cho hơn 100 hộ dân trồng mận đã đăng ký. Hy vọng giá mận theo đó sẽ nhích lên, giúp bà con tiêu thụ thuận lợi hơn".

Ông Vàng Đình Vi - Chủ tịch UBND xã Tả Chải cho biết: "Ngoài việc cùng Hội ND huyện triển khai các biện pháp gỡ khó cho bà con nông dân, chúng tôi cũng vận động các hộ trồng mận chủ động tìm đầu ra thông qua các mối khách quen, đăng thông tin trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo, nhờ đó đã có một số hộ bán được mận ngố với giá 30.000 - 40.000 đồng/kg. Hiện các vườn mận đều đang chín rộ, song mận Tả Chải chủ yếu là mận chất lượng cao nên chúng tôi cũng hy vọng các biện pháp liên kết tiêu thụ sẽ phát huy hiệu quả".

Trước tình hình tiêu thụ khó khăn của người trồng mận, từ tháng 5 đến nay, Phòng NNPTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Hội ND, Hội Phụ nữ huyện đã cùng vào cuộc, giúp bà con kết nối tiêu thụ quả mận tam hoa với các chuỗi cửa hàng sạch và hệ thống siêu thị bán lẻ tại Hà Nội và các tỉnh miền xuôi. 

Mục tiêu các đơn vị đặt ra là tiêu thụ được khoảng 60 - 70% sản lượng mận cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Giang -Trưởng phòng NNPTNT huyện Bắc Hà cho biết: "Từ đầu tháng 6, huyện Bắc Hà đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Lào Cai để đưa sản phẩm mận tam hoa lên sàn giao dịch điện tử Postmart, giúp người tiêu dùng trên cả nước có thêm lựa chọn khi tìm mua loại đặc sản này qua kênh mua sắm online. Đây cũng là sản phẩm quả tươi đầu tiên của Lào Cai được bán trên sàn giao dịch điện tử".

Cũng theo ông Giang, sau nhiều năm gây dựng và phát triển, sản phẩm quả mận tam hoa của Bắc Hà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể, là cơ sở để huyện xây dựng sản phẩm quả mận tam hoa trở thành sản phẩm OCOP của huyện, tạo chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu nông sản này trên thị trường.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ".

Tráng Xuân Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN