TTVH Online

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bộ Công an thông tin nóng liên quan vụ Trịnh Văn Quyết; ngang nhiên sàm sỡ phụ nữ trên phố

Phong Cầm 07/06/2022 19:00 GMT+7

Bộ Công an thông tin nóng liên quan vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán; tin mới vụ ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long; đối tượng đi xe SH ngang nhiên sàm sỡ phụ nữ trên phố... là những tin nóng 24 giờ qua.

Bộ Công an thông tin nóng liên quan vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Bộ Công an: Trịnh Văn Quyết lập 450 tài khoản để thao túng chứng khoán - Ảnh 1.

Bị can Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Các đối tượng đã có hành vi liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán.

Các mã chứng khoán này gồm: Mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/01/2022; mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 01/9/2016 đến nay; mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 02/01/2021 đến ngày 11/6/2021; mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017 đến ngày 09/02/2018; mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những người thuộc diện nêu trên cần liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định. Địa chỉ liên hệ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; số điện thoại trực ban: 0692.345.860; số điện thoại di động: 0912.733.444.

Trước đó, hôm 29/3, Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán. Sau ông Quyết, hai em gái của bị can này cùng một số lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn FLC cũng đã bị bắt.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của ông Quyết và đồng phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có văn bản gửi UBND tỉnh các tỉnh/TP, đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, vợ ông Quyết, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu...) của các cá nhân nêu trên.

Đối tượng đi xe SH ngang nhiên sàm sỡ phụ nữ trên phố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/6, thông tin từ Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình), cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng gây ra hàng loạt các vụ dâm ô phụ nữ trên đường.

Truy xét đối tượng đi xe SH ngang nhiên sàm sỡ phụ nữ trên phố - Ảnh 1.

Đối tượng đi xe SH sàm sỡ phụ nữ trên phố. (Ảnh cắt từ clip)

Đối tượng là Vũ M.C (SN 1990, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) làm nghề tự do. Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH đối tượng sử dụng để gây án mang BKS 30C4 - 7813.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai một mình đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng, trên đường đã thực hiện khoảng 10 vụ dâm ô ở TP.Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch...

Clip: Đối tượng biến thái sàm sỡ phụ nữ trên phố. Nguồn: Dân Trí

Thủ đoạn của đối tượng là đi xe máy trên đường, khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy, xe máy điện, xe đạp điện sẽ đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay bóp, sàm sỡ vào vòng 1.

Cơ quan công an cũng đã trực tiếp làm việc với các nạn nhân để thu thập lời khai và bằng chứng.

Hiện Công an TP.Đồng Hới đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để xác định thêm các nạn nhân.

Một cán bộ điều tra Công an TP.Đồng Hới cho biết: Nếu quá trình xác minh, xác định trong số các nạn nhân có người dưới 16 tuổi thì sẽ bị khép vào tội "dâm ô trẻ em" và buộc phải khởi tố.

Cơ quan điều tra làm việc tại nhà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng 7/6 có 2 xe biển xanh của lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) ở tổ hợp số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau hơn 2 giờ làm việc, ông Long lên xe rời đi cùng một số cán bộ.

Cơ quan điều tra làm việc tại nhà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - Ảnh 1.

Xe biển xanh của lực lượng chức năng làm việc tại nơi cư trú của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Đến khoảng gần 14 giờ chiều, luật sư của ông Nguyễn Thanh Long cũng lên xe ô tô rời đi.

Theo nguồn tin của Dân Việt, những ngày gần đây nhà ông Nguyễn Thanh Long đón tiếp nhiều người thân. Về sức khoẻ của ông Long, nguồn tin cho biết ông vẫn khoẻ mạnh bình thường.

Luật sư của ông Nguyễn Thanh Long lên xe rời khỏi khu tổ hợp 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình lúc gần 14 giờ. Video: Quỳnh Nguyễn

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê quán xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Từ năm 2011, ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Đến năm 2018, ông Long chuyển sang làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ năm 2020, ông Long giữ vị trí quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, sau đó là Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sáng cùng ngày 7/6, Quốc hội thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long. Kết quả bỏ phiếu kín có 473/479 đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; 471/479 đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Cơ quan điều tra làm việc tại nhà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Long.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 6/6 tiến hành họp bất thường và quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long sẽ bị bãi nhiệm và miễn nhiệm các chức vụ còn lại về mặt chính quyền.

Bộ Chính trị kết luận ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế.

Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hà Nội và đại biểu HĐND

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Hà Nội đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6) khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh, nguyên Chủ tịch Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Thành An

Theo đó, căn cứ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 07/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị HĐND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm Đại biểu HĐND TP đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp này, HĐND TP.Hà Nội đã xem xét tờ trình của Chủ tịch HĐND TP, 100% đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định.

Tiếp đó, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ông Chu Ngọc Anh, 57 tuổi, quê tại H.Ba Vì, Hà Nội, là tiến sĩ Vật lý lý thuyết. Ông Chu Ngọc Anh là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII.

Ông Chu Ngọc Anh từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ 2010 - 2013, sau đó làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (đến 2015). Từ 2016, sau khi trúng cử T.Ư Đảng khóa XII, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đến ngày 18/9/2020, ông Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, sau đó được HĐND TP.Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Một ngày trước ngày (6/6), Bộ Chính trị triệu tập hội nghị T.Ư bất thường để xem xét kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đề nghị của Bộ Chính trị.

  • Chiều nay (7/6), Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Chu Ngọc Anh

    Chiều nay (7/6), Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Chu Ngọc Anh

Tại hội nghị, T.Ư Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.

Trước đó, tại phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 4/6, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thi hành kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 - 2021 gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các vi phạm của ông Chu Ngọc Anh liên quan tới việc nghiên cứu, chuyển giao, cấp phép, hiệp thương giá và mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP công nghệ Việt Á diễn ra từ 3/2/2020 tới nay. Các vị phạm đã được Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận trước đó.

Theo các thông tin đã được công bố, vào ngày 3/2/2020, ông Chu Ngọc Anh, khi đó giữ chức Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, là người phê duyệt đề tài khoa học - công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus Corona mới 2019 (2019-nCoV)" với kinh phí 18,98 tỷ đồng, theo đề xuất của Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). Thời gian thực hiện từ tháng 2/2020 - 7/2021.

Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) có 4 thành viên tham gia nhóm nghiên cứu. Công ty Việt Á cũng được lựa chọn là đối tác phát triển, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Kit xét nghiệm do Công ty Việt Á "thương mại hóa" từ đề tài khoa học này sau đó đã được bán cho các đối tác, bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật 62/63 địa phương, thu về 4.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng phát hiện, Công ty Việt Á đã nhập hàng hàng triệu kit xét nghiệm của Trung Quốc với giá rẻ.

Vụ SADECO: Đề nghị bất ngờ liên quan ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tề Trí Dũng - cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - SADECO và những người liên quan.

Vụ SADECO: Đề nghị bất ngờ liên quan ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng - Ảnh 1.

Hai nhân vật quan trọng vụ SADECO Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tề Trí Dũng - cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - SADECO. Ảnh: Chinh Hoàng

Tại phần luận tội, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (VKS) đề nghị HĐXX xem xét mức án, giảm từ 1 năm - 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Tất Thành Cang.

Sau phần xét hỏi, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (VKS) nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo. 

Đối với bị cáo Tất Thành Cang, theo VKS, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bị cáo phải nắm rõ quy định việc bán cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của SADECO phải thực hiện đấu giá và thẩm định giá trị cổ phần theo Nghị định 91/2015.

Vụ SADECO: Đề nghị bất ngờ liên quan ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng - Ảnh 2.

Đại diện VKS tại phiên tòa phúc thẩm vụ SADECO liên quan bị cáo Tất Thành Cang. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhưng bị cáo Cang vẫn phê duyệt “đồng ý” chủ trương phát hành cổ phần mà không chỉ đạo phải đấu giá để chọn cổ đông chiến lược là sai, gây thất thoát cho tài sản nhà nước. Trong vụ án này, bị cáo Cang đóng vai trò chủ đạo, tạo điều kiện cho bị cáo Tề Trí Dũng phạm tội.

Theo VKS, trong đơn kháng cáo bị cáo Cang thừa nhận hành vi cáo trạng quy kết, nhưng đề nghị xem xét tội danh. VKS xét thấy, bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công cách mạng và hậu quả vụ án đã được khắc phục. Cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Cang 10 năm tù là nghiêm khắc. VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét mức án, giảm từ 1 năm - 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Tề Trí Dũng, theo VKS, tại phiên tòa phúc thẩm thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Dũng cấp tình tiết mới, gia đình bị cáo bồi thường cho SADECO 485 triệu đồng. VKS đề nghị giảm 6 tháng - 1 năm tù đối với bị cáo Tề Trí Dũng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc SADECO), VKS xét thấy bị cáo Phúc với vai trò thứ yếu, không hưởng lợi và gia đình khắc phục thiệt hại. VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên giảm 6 tháng - 1 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6 tháng - 1 năm về “tham ô tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) kháng cáo xin hưởng án treo, VKS xét thấy bị cáo hoàn cảnh khó khăn, vai trò phạm tội hạn chế, đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo hưởng án treo của bị cáo.

Đối với các bị cáo Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy), Trần Đăng Linh (cựu Phó tổng giám đốc IPC), Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng SADECO), bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Công ty SADECO) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cung cấp tình tiết mới, VKS đề nghị HĐXX tuyên giảm nhẹ một phần hình phạt từ 6 tháng - 1 năm tù về một trong các tội danh trên.


A.Đ (T/H)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN