Mưa lớn, nước dâng lên nhanh khiến toàn bộ 5 hồ nuôi tôm của gia đình ông Trần Văn Hợp ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) ngập trắng. Tôm trôi hết, số còn lại cũng chết vì nước mưa khiến gia đình ông mất trắng 500 triệu đồng.
Nhiều hồ nuôi tôm của người dân ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ngập nặng sau mưa lớn. Có gia đình mất trắng 500 triệu đồng chỉ sau một đêm. Thực hiện: Thắng Tình
Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng bị ngập nặng gây thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, tại khu vực nuôi trồng thủy sản của huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tại đây, hàng chục hồ nuôi tôm của người dân ngập trắng xóa, một số bị trôi hết, số còn lại cũng chết. Nhiều gia đình không bị ngập cũng phải thu hoạch tôm còn non để bán mong vớt vát chút vốn.
Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều hồ nuôi tôm của bà con xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc ngập nặng gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Thắng Tình
Ông Trần Văn Hợp (SN 1976, trú tại xóm Hợp Tiến, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) cho biết: Mưa lớn những ngày qua, đến đêm 24 rạng sáng ngày 25/11, nước bắt đầu dâng nhanh, đến khoảng 3h sáng cùng ngày toàn bộ 5 đầm tôm với diện tích khoảng 1,3 ha của gia đình ngập trắng xóa. Tôm trôi theo dòng nước ra ngoài. Số còn lại cũng chết do môi trường thay đổi quá nhanh, tôm bị sốc.
Những đầm tôm của gia đình có những hồ mới thả, có hồ đã nuôi được hơn 3 tháng sắp đến ngày thu hoạch. Toàn bộ tiền mua con giống, thức ăn, công chăm sóc suốt những ngày qua coi như mất trắng. Theo ông Hợp, ước tính thiệt hại của gia đình vào khoảng 500 triệu đồng.
Không riêng gì gia đình ông Hợp, nhiều hộ nuôi tôm ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc cũng trong tình cảnh tương tự. Mưa lớn khiến môi trường nước thay đổi nhanh chóng khiến tôm có nguy cơ chết, nhiều gia đình cũng phải thu hoạch sớm để vớt vát chút vốn.
Gia đình anh Nguyễn Hồng Minh (xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc) đang khẩn trương thu hoạch tôm để bán cho các thương lái. Gia đình anh xuống giống đã hơn 3 tháng, tôm hiện đạt trọng lượng 50 – 55 con/1kg, nếu không thu hoạch sớm tôm sẽ chết. Trước đó, tôm với trọng lượng như trên gia đình thường bán 170.000 – 180.000 đồng/1kg, tuy nhiên thời điểm hiện tại gia đình chỉ bán với giá 145.000 đồng/1kg.
Ngay bên cạnh xã Khánh Hợp là xã Nghi Quang nhiều gia đình nuôi tôm, thủy sản cũng trong tình cảnh tương tự. Mặc dù đã đầu tư công nghệ với gần 2 tỷ đồng để có hệ thống mái che cho 5 hồ nuôi tôm. Tuy nhiên lượng mưa quá lớn, khu vực nhà kho chứa hệ thống máy tạo ô xi cũng bị ngập, khiến 5 hồ tôm nuôi tôm của gia đình chị Hoàng Thị Yến (SN 1971, trú tại xã Nghi Quang) có nguy cơ bị chết sạch.
Chị Hoàng Thị Yến (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) cùng công nhân kiểm tra những hồ nuôi tôm theo công nghệ mới của gia đình. Do môi trường thay đổi nhanh, tôm có nguy cơ chết sạch. Ảnh: Thắng Tình
Chiều ngày 25/11, chị yến cũng kiểm tra trọng lượng, sức khỏe của tôm. Tuy nhiên hầu hết đều bị sốc do môi trường thay đổi quá mạnh sau mưa lớn.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc cho biết, trên địa bàn xã có hơn 40 ha nuôi tôm. Đợt mưa lớn vừa qua khiến nhiều hồ tôm của bà con trên địa bàn bị ngập, tôm trôi hết. Có khoảng 5 ha tôm đã lớn, bà con có thể thu hoạch để bán vớt vát lại chút vốn. Nếu để lại thì tôm cũng chết.
Năm nay, đây là lần thứ 2 người nuôi tôm ở xã Nghi Quang, Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại do mưa lũ. "Chưa bao giờ, tháng 11 âm lịch rồi mà vẫn còn mưa lớn đến vậy. Đợt mưa lũ lần trước gia đình tôi cũng thiệt hại khoảng 250 triệu đồng, thêm lần này gần 500 triệu nữa, chưa tính tiền công chăm sóc", ông Trần Văn Hợp xót xa.