TTVH Online

Nghề hot: Chỉ làm 5 ngày/năm nhưng vẫn đút túi hàng tỷ đồng

Phong Cầm 11/07/2020 09:51 GMT+7

Tuy nhiên, nghề nào cũng có cái giá của nó.

Tháng 11 hằng năm, các ngư dân ở Alaska thường lái thuyền ra biển Bering để bắt cua. Do chính quyền Alaska chỉ cho phép đánh bắt cua vào mùa thu và đầu mùa đông để bảo tồn loài sinh vật này nên ngư dân phải ra khơi dù thời tiết lạnh giá.

Việc đánh bắt cua Hoàng đế thường gặp rất nhiều trở ngại, bởi ngư dân phải ra khơi trong mùa biển động với nhiệt độ dưới 0 độ C. Nước biển đóng băng trên thành tàu sau khi sóng lớn hất chúng lên boong.

Cua Hoàng đế Alaska có kích thước lớn hơn rất nhiều so với các loài cua khác. Chúng thường sống ở độ sâu 200m đến 400m ở vùng biển lạnh giá gần Bắc Cực.

Những người làm nghề này đều phải có tinh thần thép, không sợ hiểm nguy. Cua hoàng đế với kích thước khổng lồ có thể dễ dàng phản kháng lại con người khi bị bắt, gây nguy hiểm cho tính mạng ngư dân.

Theo thống kê, cứ 7 ngày lại có một ngư dân bắt cua phải bỏ mạng trên biển.

Để tránh xảy ra tình trạng “7 ngày mất 1 người”, các ngư dân Alaska chỉ làm việc trong đúng 5 ngày rồi trở về nhà, tuyệt đối không tham lam đánh bắt thêm.

Trong vòng 5 ngày đó, mỗi ngư dân có đủ thời gian và sức lực để thu hoạch 15.000 kg cua hoàng đế, tương đương số tiền trị giá 2,5 tỷ đồng.

Do mức độ nguy hiểm và độ tử vong quá cao nên không phải ai cũng đủ can đảm theo nghề này.

Thậm chí, công ty đánh bắt cua hoàng đế đã phải đăng tin tuyển dụng ở 18 quốc gia để tìm kiếm nhân viên.

Người ta sử dụng những chiếc lồng bằng thép hình tròn hoặc hình vuông, đan lưới để bắt cua dưới đáy biển. Trung bình, mỗi lồng cua này nặng hàng trăm kg. Nó được kéo lên tàu nhờ hệ thống tời và cần cẩu.

Ngư dân không được phép bắt tất cả những con cua họ kéo lên khỏi mặt nước. Những con quá nhỏ cần thả về biển để chúng trưởng thành.

Việc bắt những con cua nhỏ sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm khắc.

Ngư dân phải liều mạng sống để khắc phục sự cố trong quá trình đánh bắt nhằm tránh một mùa ra khơi thất bại.

Có ba loài cua Hoàng đế ở Alaska là cua xanh (Paralithodes platypus), cua đỏ (Paralithodes camtschaticus) và cua vàng (Lithodes aequispinus).

Cua vàng là loài nhỏ nhất với trọng lượng trung bình từ 2,2 kg tới 4 kg. Cua đỏ là loài có giá thành cao nhất và được bán trên khắp thế giới.

Hương Nguyễn (Tổng Hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN