TTVH Online

Sợ virus corona, hành khách bịt khẩu trang kín mít ở sân bay Nội Bài

Phong Cầm 01/02/2020 08:53 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào chiều 31/1 và sáng 1/2, hầu hết các nhân viên và hành khách tại sân bay Nội Bài đều trang bị và đeo khẩu trang kín mít nhằm phòng tránh căn bệnh này.

Clip: Người dân đeo khẩu trang vì sợ virus corona lây lan ở sân bay Nội Bài.

Trong thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus corona ẩn chứa nguy cơ lây lan tại các địa điểm công cộng, hầu hết người đến cảng hàng không Nội Bài đều bịt khẩu trang kín mít để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Trước nỗi sợ dịch bệnh lây lan, ghi nhận của PV vào chiều ngày 31/1 và sáng 1/2 tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài (Hà Nội) nhiều hành khách trang bị khẩu trang kín mít để đảm bảo sức khoẻ và ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Hiếm khi nơi đây ngập cảnh hành khách đeo khẩu trang như những ngày này.

Hầu hết các nhân viên làm trong cảng hàng không Nội Bài đều phải đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh.

Nhiều gia đình đến đón người nhà đi xa trở về cũng không quên đeo khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ, tránh lây nhiễm virus corona ở nơi đông người.

Theo thông tin từ Bộ Y tế từ chiều ngày 30/1 Việt Nam đã ghi nhận 3 bệnh nhân người Việt Nam dương tính với virus corona, cả ba đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc). Ngoài ra còn 1 ca nghi nhiễm đang chờ xác nhận.

Các nhân viên dịch vụ mặt đất cũng phải thực hiện nghiêm túc quy trình phòng ngừa dịch bệnh khi làm việc tại nhà ga hàng không.

Trước đó, liên quan đến dịch bệnh từ virus Corona, Cục Hàng không đã có văn bản yêu cầu các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch bay đảm bảo tạm ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch virus Corona đến Việt Nam. Không thực hiện các chuyến bay thường lệ và không xin cấp phép bổ sung các chuyến bay từ Việt Nam đến các vùng có dịch của Trung Quốc và hạn chế các chuyến bay đi, đến các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc.

Các cảng hàng không, sân bay được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát quy trình ứng phó tình huống khẩn nguy y tế. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho các tình huống bệnh dịch có thể xảy ra, khuyến cáo hành khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi tham gia giao thông.

Chiếc khẩu trang giờ đã trở thành vật bất ly thân đối với nhiều hành khách. Họ chỉ cởi ra vì những trường hợp bất đắc dĩ như ăn, uống,..

Tài xế xe buýt cẩm thận đeo khẩu trang khi đón trả khách từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố.

Các tài xế taxi cũng không ngoại lệ, anh Hùng tài xế taxi cho biết, từ khi có dịch viêm phổi cấp corona, chiếc khẩu trang là vật bất li thân đối với anh, anh hay phải đón khách trên sân bay nên luôn mang khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ và phòng chống bệnh tật.

Ngọc Hải
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN