TTVH Online

Choáng váng với ngôi nhà đắt nhất thế giới

Phong Cầm 19/05/2012 18:28 GMT+7

Dân Việt - Cơ ngơi 27 tầng tọa lạc tại thành phố Mumbai thuộc quyền sở hữu của tỷ phú lắm tiền nhất Ấn Độ Mukesh Ambani được đánh giá là ngôi nhà đắt giá nhất thế giới.

Các nguồn tin bất động sản cho biết, giá trị hiện thời của ngôi nhà ước tính khoảng trên 1 tỷ USD, được đặt tên là Antilia theo tên của một hòn đảo thần thoại.

Bà Nita và ngôi nhà 27 tầng trên tạp chí Vanity Fair

Những người từng tới thăm ngôi nhà đã không ngớt lời ca ngợi những sân bay dành riêng cho trực thăng, một thư viện khổng lồ, nhà ăn hoành tráng, các tầng dát đá cẩm thạch và cả một phòng tuyết trong nhà.

Tuy vậy, lâu nay, vợ chồng tỷ phú Ambani vẫn rất kín tiếng về thông tin nhà cửa với giới truyền thông, cũng như láng giềng chòm xóm.

“Đây là lần đầu tiên tôi nói về ngôi nhà của mình, dù trước đó báo chí cũng đã biết và bàn tán về nó”, bà Nita, vợ của tỷ phú Ambani trả lời phóng vấn trên tạp chí Vanity Fair số tháng Sáu.

“Đó là ngôi nhà hiện đại với lối kiến trúc phong cách Ấn”.

Ảnh: Ibtimes

Giới truyền thông từng có thời tung tin đồn rằng, thực chất đó là ngôi nhà bỏ hoang vì yếu tố phong thủy không phù hợp với gia đình ông Ambani.

Bà Nita khẳng định, gia đình đã chuyển tới ngôi nhà này từ hồi tháng Chín năm ngoái.

Antilia có 27 tầng, cao 174m, gồm 3 sân bay trực thăng, 6 tầng nhà để ô tô, loạt vườn nổi, nhà hát, phòng khiêu vũ…

Theo tạp chí Forbes, ông Mukesh Ambani là người giàu nhất Ấn Độ với tổng tài sản lên tới trên 22 tỷ USD.

Theo BBC
(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN