TTVH Online

Thêm một quan chức đường sắt bị đình chỉ chức vụ

Phong Cầm 24/03/2014 17:04 GMT+7

Chiều 24.3, thông tin từ Cục Đường sắt thuộc Bộ GTVT cho biết, ông Trần Văn Lục – GĐ Ban quản lý dự án đường sắt đã được tạm dừng chức vụ để tập trung giải trình làm rõ nghi vấn vụ JTC hối lộ 80 triệu yen.

Cụ thể ông Nguyễn Hữu Thắng – Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã ký quyết định số 76/QĐ-CĐSVN tạm dừng chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt đối với ông Trần Văn Lục. Ông Lục sẽ tạm dừng điều hành công việc trong 15 ngày từ ngày 24.3 đến 7.4 để tập trung giải trình trách nhiệm cá nhân trong thời gian làm Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt thuộc TCty ĐSVN.

Cụ thể, ông Lục cần làm rõ những liên quan đến nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu “Dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1”. Cục Đường sắt yêu cầu ông Trần Văn Lục phải phối hợp chặt chẽ và có trách nhiệm với TCty ĐSVN để thực hiện giải trình, làm rõ các nội dung nêu trên và báo cáo Cục Đường sắt.

Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt do ông Lục làm Giám đốc hiện đang làm chủ đầu tư Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông. Tuyến đường sắt trên cao này đang có nguy cơ chậm tiến độ vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Vinh Hải
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN