TTVH Online

Giả mạo đại gia, lừa đảo gần 10 tỉ đồng

Phong Cầm 26/08/2012 09:14 GMT+7

Hưng ăn mặc sang trọng, giả làm đại gia bất động sản, chủ doanh nghiệp, trang trại… cộng với tài ăn nói khéo léo để lừa đảo rất nhiều người với tổng số tiền lên tới gần 10 tỉ đồng.

Ngày 25.8, lãnh đạo Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Duy Hưng (36 tuổi, ngụ P.6, Q.Gò Vấp) để điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an Q.2, thời gian qua công an nhận được khoảng 10 đơn tố cáo Hưng lừa đảo với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Nội dung tố cáo từ 2007-2012, Hưng ăn mặc sang trọng, giả làm đại gia bất động sản, chủ doanh nghiệp, trang trại… cộng với tài ăn nói khéo léo để lừa đảo rất nhiều người.

Trần Duy Hưng - Ảnh do công an cung cấp

Theo đó năm 2007, Hưng tìm gặp chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ Q.Bình Thạnh), một người bạn làm ăn trước đó, hỏi mượn 200 triệu đồng thành lập trang trại nuôi heo tại Đồng Nai. Sau đó Hưng tiếp tục lừa chị Hà chuyển tiền qua tài khoản của Hưng để mua 10.000 cổ phiếu hùn hạp làm ăn và mở dịch vụ cho thuê ôtô với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Lừa chị Hà xong, suốt thời gian lẩn trốn Hưng tiếp tục đóng vai đại gia bất động sản đi xe xịn lừa chị Phạm Thị Thúy Hằng (ngụ Q.2) là hàng xóm của Hưng 175 triệu đồng. Hưng giới thiệu cho anh Phạm Hoài Nam (ngụ Q.10) và chị Hưng Thị Huệ (ngụ Q.8) mua chung cư giá rẻ rồi “ôm” tiền cọc của hai người gần 900 triệu đồng biến mất. Lần gần nhất ngày 25.7, Hưng mượn ôtô của anh Lê Thanh Hải đi cầm 350 triệu đồng rồi bỏ trốn…

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền lên đến gần 10 tỉ đồng bằng phương thức, thủ đoạn tương tự trên. Hiện Công an Q.2 đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo Tuổi Trẻ

 

(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN