Kiev tiếp tục các vi phạm thô bạo về nhân quyền và điều này đang diễn ra với sự thông đồng của phương Tây - thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm nay (7.5).
Mới đây, điều phối viên Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Navi Pillay đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực ở Ukraine, dẫn đến gia tăng thương vong và sự phá hoại. Bà Pillay đặc biệt lưu ý bi kịch ở Odessa dẫn tới cái chết của hơn 40 người.
Moscow cũng kêu gọi chính phủ hiện tại ở Kiev ngay lập tức ngừng sử dụng vũ lực chống lại người dân và thực hiện các bước cụ thể khởi đầu tiến trình hòa giải trong xã hội Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh vai trò của Liên Hợp Quốc kêu gọi nhà chức trách Ukraine
khẩn trương thực hiện điều tra kỹ lưỡng các sự kiện ở Odessa và tỉnh Donetsk.
Bộ Ngoại giao Nga
nhắc tới lời bà Pillay lên án các vụ việc tấn công và quấy rối nhà báo ở Ukraine, yêu cầu đảm bảo
quyền tự do ngôn luận.