Với xu hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp của Việt Nam sẽ giảm. Theo đó, tỷ lệ nông dân (ND) cũng sẽ giảm theo. Nhưng để đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp hiện đại thời kỳ hội nhập, tỷ lệ ND giảm nhưng chất lượng, tay nghề phải tăng.
Khi nghe Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường khơi gợi về hình mẫu người ND “5 mới” với 10 đặc điểm cụ thể, tôi rất tâm đắc. Tôi đã chia sẻ với anh em cán bộ Hội ND tỉnh, sẽ phổ biến rộng hơn đến Ban chấp hành Hội ND tỉnh, huyện, xã.
Thực tế ở Vĩnh Phúc trong những năm qua đã xuất hiện những ND đáp ứng được mức độ nào đó của hình mẫu người ND mới. Tuy nhiên, nhìn rộng ra thì số nông dân này chưa nhiều, chưa phổ biến. Vấn đề hiện nay là chúng ta phải có giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thiện và nhân rộng những hình mẫu người ND mới. Nói như Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường, xây dựng hình mẫu người ND mới chính là đầu tư cho con người, mà cụ thể ở đây là người ND. Tóm lại, để xây dựng hình mẫu người ND mới thì chính sách nhà nước phải đầu tư, hỗ trợ thiết thực để khắc phục tình trạng “5 thiếu” của ND hiện nay là thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật; thiếu vốn; thiếu thông tin thị trường; thiếu vật tư tốt, cây, con giống tốt và thiếu liên kết…