TTVH Online

Khai hội trà hoa vàng được mệnh danh thần dược nơi vùng cao đất Mỏ

Phong Cầm 06/01/2018 13:47 GMT+7

Bên cạnh giá trị kinh tế và được coi là thần dược chữa được nhiều bệnh, trà hoa vàng ở huyện vùng cao Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh còn là loại cây mang vẻ đẹp kiêu sa với hoa màu vàng kim đặc trưng, rực rỡ nở rộ vào những ngày đầu năm mới dương lịch hàng năm.

Ba Chẽ là huyện khó khăn của tỉnh Quảng Ninh nhưng nơi đây lại được thiên nhiên ưu đãi nhiều “đặc sản” từ rừng, như: Ba kích tím, trà hoa vàng, sâm cau, đẳng sâm, nấm linh chi, nấm lim xanh... Trong đó, trà hoa vàng là một loài dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao đang được nhiều hộ dân ở huyện Ba Chẽ trồng và khai thác hiệu quả, từng bước giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Trà hoa vàng vốn là loại cây mọc tự nhiên trong rừng ở Ba Chẽ đã từ rất lâu, nhưng phải đến gần đây, giá trị đích thực của cây trà hoa vàng mới được biết đến. Đây là loại cây có hoa nở rộ vào tháng 1, tháng 2 dương lịch. 

Những bông hoa màu vàng bung nở với hương thơm dịu, thu hút những con ong mật.

Nụ hoa trà vàng đang dần chớm nở những ngày đầu năm.

Theo “Camellia International Journaln - tạp chí chuyên nghiên cứu về trà hoa vàng của thế giới thì các hợp chất của trà hoa vàng có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối u đến 33,8%; giúp giảm đến 35% hàm lượng cholesterol trong máu.

Nhiều khách du lịch đến tận nơi để được chiêm ngưỡng và tận mắt chứng kiến vẻ đẹp kiêu sa của loại cây quý này.

Trong tán lá, nụ hoa tựa như những viên ngọc đang phát sáng.

Những cô gái trong trang phục dận tộc kheo sắc bên những bông hoa màu vàng rực rỡ.

Người phụ nữ dân tộc giới thiệu về loại hoa quý của địa phương.

Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng nhiều người đã vượt đường sá xa xôi để có cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp của loại hoa quý này.

Cô gái dân tộc e ấp bên những bông trà hoa vàng.

Chang Liễu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN